Hàn Quốc thử thành công ngư lôi nội địa hạng nặng

Ngày 17/5, Cơ quan Quản lý công nghệ và chất lượng quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này đã thử nghiệm thành công ngư lôi hạng nặng tiên tiến "Tiger Shark". Động thái được cho là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ hàng hải.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục ROKS DDH-981 Choi Young của Hàn Quốc phóng ngư lôi chống tàu ngầm trong cuộc tập trận với hải quân Mỹ trên Biển Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo cơ quan trên, cuộc thử nghiệm ngư lôi này được thực hiện từ một tàu ngầm ở vùng biển phía Đông nước này trong ngày 9/5 sau một cuộc thử nghiệm khác vào tháng 3 vừa qua. Sử dụng tàu ngầm lớp Jang Bogo-III nặng 3.000 tấn làm bệ phóng, cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra xem ngư lôi được phát triển vào năm 2019 này có hoạt động như dự kiến trong giai đoạn đầu sản xuất hàng loạt hay không. 

Người đứng đầu trung tâm sản xuất vũ khí có hệ thống dẫn đường thuộc Cơ quan Quản lý công nghệ và chất lượng quốc phòng Hàn Quốc, ông Jang Bong-ki nêu rõ cuộc thử nghiệm trên có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định chất lượng của loại ngư lôi hạng nặng có hệ thống dẫn đường được sản xuất trong nước.  

Hàn Quốc hiện đang nỗ lực tăng cường năng lực an ninh hàng hải trong bối cảnh Triều Tiên phát triển các loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trước đó, hôm 7/5, Triều Tiên đã phóng một SLBM ra ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Văn Khoa (TTXVN)
Mỹ thử thành công vũ khí siêu thanh
Mỹ thử thành công vũ khí siêu thanh

Ngày 16/5, Lực lượng Không quân Mỹ cho biết đã thử thành công vũ khí siêu thanh, có thể bay với tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN