Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục được mệnh danh là 'tài sản chiến lược quốc gia'

Ngày 28/7, Hàn Quốc đã hạ thủy một tàu khu trục mới trọng tải 8.200 tấn có trang bị nền tảng đánh chặn tên lửa và khả năng chống tàu ngầm mạnh hơn.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục Jeongjo The Great tại lễ hạ thủy ở Ulsan, Hàn Quốc, ngày 28/7/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN phát

Lễ hạ thủy tàu Jeongjo The Great diễn ra tại xưởng đóng tàu của tập đoàn Hyundai Heavy Industries Co. ở Ulsan, cách Seoul khoảng 410 km về phía Đông Nam. Khoảng 150 người, bao gồm các quan chức cấp cao của chính phủ, quân đội và ngành công nghiệp tham gia buổi lễ.

Trong một thông cáo báo chí, Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh tàu khu trục này "là biểu tượng cho nỗ lực xây dựng Hải quân viễn dương mạnh mẽ, công nghệ cao và là tài sản chiến lược quốc gia. Tàu khu trục này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa khả năng tác chiến của Hải quân".

Tàu khu trục Jeongjo The Great có chiều dài 170m, rộng 21m và được trang bị các chức năng tránh radar và hệ thống chiến đấu Aegis tối tân nhất, không chỉ có khả năng phát hiện, theo dõi tên lửa đạn đạo mà còn có thể đánh chặn chúng. 

Theo Hải quân Hàn Quốc, tàu cũng sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo dẫn đường hạm đối đất và tên lửa dẫn đường hạm đối không tầm xa. Tàu này đã được trang bị hệ thống định vị thủy âm tiên tiến sản xuất trong nước nhằm phát hiện tàu ngầm và các loại vũ khí dưới nước, như thủy lôi. 

Ngoài ra, tàu khu trục này cũng có thể chở trực thăng MH-60R Sea Hawk mà Hàn Quốc dự định bắt đầu cho ra mắt năm 2024.

Đức Anh (TTXVN)
Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ ba mang tên Phúc Kiến
Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ ba mang tên Phúc Kiến

Trung Quốc ngày 17/6 đã hạ thủy tàu sân bay thứ ba, được đặt theo tên tỉnh Phúc Kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN