Điểm mặt các loại vũ khí được gửi đến Ukraine

Ban đầu, Mỹ và phương Tây còn dè dặt khi tiếp viện vũ khí cho Ukraine, song giờ đây họ đã gửi cả những loại máy bay không người lái có thể tiêu diệt xe tăng Nga.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ ngắm bắn tên lửa Stinger. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo mở gói vũ khí trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, trong bối cảnh các nước phương Tây đẩy mạnh viện trợ quân sự để Kiev chống lại chiến dịch đặc biệt của Nga.

Theo tờ Guardian, chương trình hỗ trợ quân sự của phương Tây khởi đầu rất cẩn trọng với mũ bảo hộ và áo chống đạn. Nhưng hiện nay, họ đã chuyển giao cho Ukraine những thứ vũ khí uy lực, có thể phá hủy xe tăng và đạn pháo của Nga từ khoảng cách 80km. Và chúng bao gồm:

Máy bay không người lái Bayraktar TB2

Chú thích ảnh
Ảnh: AP

Kể từ giai đoạn đầu tham chiến, những chiếc máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã thể hiện sức mạnh đáng gờm thông qua một số đoạn clip giao tranh tại Ukraine. Chúng đã tiêu diệt thành công các xe tăng và xe bọc thép của Nga. 

Tuy vậy, Bayraktar TB2 trở nên kém hiệu quả sau khi quân đội Nga lập hệ thống phòng không tại vùng chiến sự. 

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu bán “sát thủ” TB2 cho Ukraine từ năm 2019. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ từ chối tiết lộ số lượng cụ thể, song các ước tính độc lập cho thấy Ukraine phải sở hữu lên đến 50 chiếc TB2. 

Ông Aaron Stein, Giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại Mỹ, đã mô tả chúng là những chiếc “Toyota Corolla của máy bay không người lái”. Ông giải thích rằng mặc dù nó không mạnh như một chiếc xe thể thao cao cấp, nhưng nó đáp ứng đến 80% tiêu chuẩn đo. 

Vì vậy, theo ông, ngay cả đối với một quân đội hiện đại như Mỹ, việc sử dụng một hệ thống chi phí thấp để tấn công lực lượng vượt trội khác cũng mang giá trị quan trọng. 

Máy bay không người lái Switchblade

Chú thích ảnh
Ảnh: Cover-Images.com

Chương trình hỗ trợ chưa từng tiền lệ của Tổng thống Joe Biden cho Ukraine có sự góp mặt của 100 máy bay Switchblade (dao gấp), hay còn gọi là “máy bay không người lái tự sát” sẽ phát nổ khi gặp lực tác động. 

Mỗi chiếc máy bay gập thành một bệ phóng đạn hạng nhẹ. Một khi được khai hỏa, phần cánh của máy bay bật tung ra và hướng đến mục tiêu theo lộ trình đã được chỉ định. Phiên bản mạnh nhất của Switchblade có thể bay 185km/h và phạm vi hoạt động lên đến 80km. Phiên bản hạng nghẹ hơn chỉ có tầm bắn 10km. 

Tên lửa Stinger

Chú thích ảnh
Ảnh: EPA

Gói vũ khí mới nhất của Mỹ còn có 800 hệ thống phòng không Stinger. FIM-92 Stinger là một hệ thống phòng thủ vác vai, hay còn gọi là Manpads, phù hợp để chiến đấu trên bộ, ngoài ra chúng có thể triển khai từ trực thăng. Loại vũ khí này đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh Liên Xô - Afghanistan vào thập niên 1980. 

Đức cũng đã cam kết gửi 500 tên lửa Stinger cho Ukraine. 

Tên lửa Javelin

Chú thích ảnh
Ảnh: AP

Javelin là hệ thống tên lửa chống tăng sử dụng công nghệ ảnh nhiệt để tìm kiếm mục tiêu. Gói viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine gồm có 2.000 tên lửa Javelin. Chúng có thể được triển khai từ bệ phóng vác vai. 

Súng chống tăng vác vai 

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

Nhà Trắng thông báo đang chuyển 6.000 khẩu súng chống tăng vác vai AT4 cho Ukraine. Loại vũ khí này do Thụy Điển sản xuất và có tầm bắn 500 mét. Tuy nhiên, nó chỉ bắn nhát một nên cần phải nạp đạn sau mỗi lần khai hỏa. 

Các nước châu Âu đang cung cấp cho Kiev hàng ngàn vũ khí chống tăng khác. Đức cũng cam kết gửi 1.000 vũ khí chống tăng nội địa, trong khi Na Uy gửi 2.000 chiếc và Thụy Điển gửi 5.000 chiếc. 

Tên lửa chống tăng hạng nhẹ

Chú thích ảnh
Ảnh: Getty Images

Anh đã gửi 3.615 vũ khí chống tăng hạng nhẹ tầm ngắn, hay còn gọi là tên lửa NLAW, do nước này và Thụy Điển cùng sản xuất cho các lực lượng Kiev. 
Hàng trăm tên lửa NLAW khác cũng đang trên đường đến Ukraine với chi phí khoảng 150 triệu USD. 

Tên lửa này chỉ nặng 12,5kg và dài khoảng 1 mét, rất thích hợp cho bộ binh sử dụng. Chúng có tầm bắn tối đa chỉ 800 mét. Mỹ cũng tuyên bố sẽ gửi 1.000 vũ khí này cho Ukraine. 

Tên lửa phòng không Starstreak

Chú thích ảnh
Ảnh: PA

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã hứa cung cấp vũ khí phòng không tốc độ cao Starstreak cho Ukraine, song không nêu rõ số lượng. Starstreak được cho là tên lửa đất đối không tầm ngắn có vận tốc cao nhất. Chúng tăng tốc ngay sau khi phóng và được trang bị ba quả bom dẫn đường bằng tia laser. 

Trực thăng Mi-17

Chú thích ảnh
Ảnh: EPA

Ba Lan đề xuất gửi toàn bộ máy bay chiến đấu Mig-29 cho Ukraine thông qua một căn cứ của Mỹ tại Đức. Mặc dù phản đối kế hoạch trên song Washington cũng đã gửi 5 trực thăng Mi-17 thời Liên Xô cho Ukraine.  

Đức Trí/Báo Tin tức
AI có thể tạo ra 40.000 hợp chất vũ khí hóa học chỉ trong 6 giờ
AI có thể tạo ra 40.000 hợp chất vũ khí hóa học chỉ trong 6 giờ

Một mô hình học máy sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra hơn 40.000 phân tử ảo có thể được sử dụng để tạo ra vũ khí hoá học trong vòng chưa đầy 6 giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN