5 vũ khí mới hàng đầu tăng cường sức mạnh quân sự của Nga

Những vũ khí này bao gồm súng bắn tỉa Rekord SV-98M, súng máy hạng nhẹ RPL-20, robot cảm tử Lyagushka Wheeled, hệ thống phòng thủ Rapira chống thiết bị bay không người lái (UAV) và Hệ thống tự hành bánh xích hạng nặng Karakal.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ chống UAV Rapira-3 tại triển lãm ARMY-2024 bên ngoài Moskva. Ảnh: Sputnik

Theo Đài Sputnik (Nga) ngày 21/9, Nga gần đây đã giới thiệu 5 hệ thống vũ khí mới, được đánh giá là có khả năng thay đổi cuộc chiến trong Khu vực tác chiến quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo Đại tá quân đội Nga đã nghỉ hưu Anatoliy Matviychuk, các vũ khí này không chỉ nâng cao năng lực chiến đấu mà còn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự hiện nay, đặc biệt khi đối đầu với quân đội Ukraine và các lực lượng ủy nhiệm của NATO. Dưới đây là 5 vũ khí hàng đầu đang được triển khai trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ nhất, súng bắn tỉa Rekord (SV-98M): Rekord là một biến thể hiện đại hóa của súng bắn tỉa SV-98. Đây là một thiết kế gần như hoàn toàn mới, với sự thay đổi đáng kể cả về tính năng kỹ thuật lẫn khả năng chiến đấu. Khẩu súng trường này nhẹ hơn và có tầm bắn lên tới 1.500 m, tăng đáng kể so với SV-98 ban đầu chỉ đạt 1.000 m. Rekord được thiết kế dành cho các lực lượng tác chiến đặc biệt, với khả năng tích hợp nhiều thiết bị hỗ trợ như máy ảnh nhiệt, ống ngắm tiên tiến và máy nhìn ban đêm. Điểm mạnh nổi bật khác của vũ khí này là khả năng tương thích với các băng đạn SVD 20 viên thông dụng, giúp tăng cường hiệu quả tác chiến.

Thứ hai, súng máy hạng nhẹ RPL-20: Đây là phiên bản cải tiến của súng máy RPK, với khả năng bắn các loại đạn 7,62 mm và 5,45 mm. Điểm đặc biệt của RPL-20 là khả năng sử dụng cả băng đạn tròn và băng đạn dài, giúp gia tăng hiệu quả chiến đấu. Loại vũ khí này mang lại lợi thế lớn trong phòng thủ, khi có thể kéo dài thời gian bắn so với các loại vũ khí chỉ dùng băng đạn ngắn. RPL-20 cũng có thể được gắn trên xe bọc thép hoặc trực thăng, mở rộng khả năng chiến đấu trong nhiều tình huống khác nhau.

Thứ ba, robot cảm tử Lyagushka Wheeled: Đây là một robot cảm tử chạy bằng động cơ điện, được thiết kế để mang theo các quả mìn chống tăng hoặc các tải trọng khác lên tới 30 kg. Được phát triển từ sáng kiến của Nga nhằm đối phó với các loại robot cảm tử của đối phương, Lyagushka có khả năng hoạt động trên địa hình phức tạp như tuyết, cát, hoặc đầm lầy mà không bị phát hiện. Robot này có thể được điều khiển qua kênh vô tuyến an toàn hoặc bằng dây cáp, giúp nó tiếp cận mục tiêu và kích nổ một cách chính xác. Từ mùa xuân năm 2024, Lyagushka đã được sử dụng thành công trong các cuộc tấn công trên mặt trận ở Ukraine.

Thứ tư, hệ thống phòng thủ UAV 'bầy đàn' Rapira: Đây là một hệ thống chống UAV hoàn toàn mới, được thiết kế để đối phó với các UAV của đối phương. Hệ thống này có hai phiên bản: Rapira-2, trang bị súng máy PKT 7,62 mm và Rapira-3, sử dụng tên lửa S-8 80 mm. Cả hai phiên bản đều có thể gắn trên các bệ bánh xích hoặc bánh xe 4x4, mang lại tính linh hoạt cao trong các cuộc giao tranh. Rapira có khả năng tiêu diệt mọi loại UAV, từ các loại cỡ nhỏ giá rẻ cho đến các UAV lớn. Điều này giúp tăng cường năng lực phòng không của quân đội Nga, đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Thứ năm, hệ thống tự hành bánh xích hạng nặng Karakal: Được phát triển bởi Kurganmashzavod, Karakal là một hệ thống không người lái bánh xích hạng nặng mới, có khả năng hoạt động trong các điều kiện chiến trường khắc nghiệt. Với trọng lượng 3,4 tấn, Karakal có thể mang tải trọng 500 kg và có phạm vi hoạt động lên tới 150 km. Hệ thống này được trang bị ba camera, bao gồm cả camera nhìn ban đêm, giúp nó thực hiện các nhiệm vụ tiếp tế, sơ tán binh sĩ bị thương, và cung cấp đạn dược. Karakal có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình. Đặc biệt, hệ thống này cũng có tiềm năng được trang bị vũ khí, tăng cường khả năng tấn công trực tiếp đối phương.

Với sự phát triển của các hệ thống vũ khí tiên tiến như Rekord, RPL-20, Lyagushka, Rapira và Karakal, Nga đã tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của mình trong cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine. Những vũ khí này không chỉ cải thiện khả năng chiến đấu của quân đội Nga mà còn thể hiện nỗ lực hiện đại hóa công nghệ quân sự để đối phó với các thách thức từ các lực lượng được NATO huấn luyện.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Nga cảnh báo phương Tây và Ukraine về 'hậu quả thảm khốc' nếu có hành động chống Belarus
Nga cảnh báo phương Tây và Ukraine về 'hậu quả thảm khốc' nếu có hành động chống Belarus

Lời cảnh báo của Nga về những hậu quả thảm khốc nếu có hành động chống lại Belarus là một dấu hiệu cho thấy tình hình khu vực Đông Âu đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN