Vở diễn ‘Mơ show’ - Mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày TP Hồ Chí Minh mang tên Bác

Tối 12/6, tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt vở diễn nghệ thuật xiếc và múa rối quy mô lớn với tên gọi "Mơ show". Đây là hoạt động nghệ thuật trọng điểm mở đầu cho chuỗi sự kiện văn học nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Chú thích ảnh
Vở diễn được dàn dựng độc đáo khi kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố: múa rối dẫn dắt mạch truyện, nghệ thuật xiếc thể hiện khát vọng và công nghệ trình chiếu 3D Mapping mở ra thế giới nội tâm đầy sắc màu.

Vở diễn "Mơ show" được trình diễn lần đầu tiên tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ - công trình văn hóa nghệ thuật trọng điểm của TP Hồ Chí Minh với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi. Chia sẻ về sự kiện này, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cho biết, công trình được xem là một trong những rạp xiếc lớn nhất thế giới hiện nay.

Chú thích ảnh
“Mơ show” sẽ chính thức bán vé từ ngày 20/6/2026 và duy trì lịch biểu diễn vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2026. 

Trên trụ cột là lĩnh vực xiếc, rạp kết hợp với các loại hình biểu diễn nghệ thuật đương đại khác, tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ thỏa sức bay bổng với ý tưởng sáng tạo trong một không gian hiện đại.

Có mặt tại buổi lễ, Nghệ sĩ nhân dân Tâm Chính, nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, hiện là Chủ tịch Liên hiệp hội Xiếc Việt Nam cho biết: công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân cả nước mà còn có khả năng phục vụ đa dạng các đoàn nghệ thuật khác nhau đến biểu diễn.

Với thời lượng hơn 60 phút, "Mơ show" kể về hành trình trưởng thành của một đứa trẻ từ những cảm nhận đầu tiên về ánh sáng, màu sắc, sự sống cho đến khi khám phá, gọi tên các cung bậc cảm xúc của mình. Vở diễn được dàn dựng độc đáo khi kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố: nghệ thuật múa rối dẫn dắt mạch truyện, nghệ thuật xiếc thể hiện khát vọng vượt qua giới hạn và công nghệ trình chiếu 3D Mapping mở ra thế giới nội tâm đầy sắc màu.

Chú thích ảnh
Với thời lượng hơn 60 phút, “Mơ show” kể về hành trình trưởng thành của một đứa trẻ từ những cảm nhận đầu tiên về ánh sáng, màu sắc, sự sống cho đến khi khám phá, gọi tên các cung bậc cảm xúc của mình.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đánh giá cao sự kết hợp táo bạo giữa xiếc - loại hình biểu diễn tài năng, kỹ thuật và sự mạo hiểm của cơ thể con người với múa rối cạn và múa rối nước truyền thống. Sự giao thoa này thể hiện tính năng động, chủ động của văn nghệ sĩ thành phố trong việc tiếp cận khán giả, hứa hẹn trở thành một "đặc sản" hấp dẫn đối với cả du khách trong và ngoài nước.

Dưới góc nhìn chuyên môn, Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhìn nhận, việc táo bạo đưa ra những vở diễn mang tính giải trí cao như "Mơ show" sẽ tạo nên một điểm đến, một sản phẩm văn hóa chất lượng cho công chúng. Ông cũng thông tin thêm, ngành xiếc Việt Nam hiện đã đạt được nhiều giải thưởng lớn tại châu Âu, Nga và đang chuẩn bị tham gia cuộc thi quốc tế Monte Carlo vào tháng 1/2027 với tiết mục truyền thống đu nón, khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Sau buổi ra mắt, vở diễn "Mơ show” sẽ tổ chức biểu diễn phục vụ miễn phí cho đối tượng khách mời là thiếu nhi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo khán giả trong 3 ngày.

Vở diễn "Mơ show" không chỉ dừng lại ở một chương trình giải trí mà còn mang sứ mệnh khẳng định bước đi đầu tiên trong việc xây dựng nền công nghiệp văn hóa của TP Hồ Chí Minh và cả nước. Theo Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, cốt lõi của công nghiệp văn hóa là biến lao động nghệ thuật, chất xám của nghệ sĩ thành sản phẩm thu hút khán giả và dòng tiền của xã hội, từ đó tái sản xuất tinh thần và đóng góp vào thu nhập quốc dân. Sự phát triển này có đóng góp và tiềm năng rất lớn từ lực lượng lao động trẻ tuổi trong các vai trò từ biên kịch, đạo diễn đến biểu diễn.

Theo Ban Tổ chức, sau buổi ra mắt tối nay, vở diễn được phục vụ miễn phí cho đối tượng khách mời là thiếu nhi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cùng đông đảo khán giả trong 3 ngày. Vở diễn chính thức bán vé từ ngày 20/6/2026 và duy trì lịch biểu diễn vào Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8/2026.

Tin, ảnh: Hữu Duyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổ chức các chương trình, hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tổ chức các chương trình, hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 14/9 cho biết, Cục vừa có thư ngỏ gửi các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; Các nhà hát, đoàn nghệ thuật, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp; Các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật về việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026.

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua tiếng trống truyền thống

Từ ngày 14 đến 20/9, tại Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến”.

Hé lộ lịch sử dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long

Hé lộ lịch sử dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long

Ngày 14/9, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hội thảo khoa học báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên năm 2026, cung cấp những tư liệu khảo cổ có giá trị phục vụ nghiên cứu lịch sử, kiến trúc và quá trình hình thành, phát triển của khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long.