VN-Index sát 1.700 điểm, nhóm Vingroup dẫn dắt

Bước sang phiên sáng 19/12, thị trường khởi sắc khi VN-Index sớm tăng điểm và tiến sát mốc tâm lý 1.700 điểm nhờ lực kéo từ nhóm Vingroup. Tuy nhiên, đà đi lên chững lại về cuối phiên do thiếu nhóm ngành dẫn dắt kế tiếp.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Ngay từ đầu phiên, VN-Index bật tăng và tìm đến các ngưỡng cao hơn, chủ yếu nhờ cặp đôi VHM và VIC tăng mạnh 4–5%. Sắc xanh cũng lan tỏa trong rổ VN30, song mức tăng nhìn chung còn khiêm tốn.

Điểm nhấn đáng chú ý là cổ phiếu DGC. Sau chuỗi giảm sâu, DGC tiếp tục giảm sàn lúc mở cửa nhưng nhanh chóng thu hút lực mua bắt đáy mạnh, có thời điểm tăng áp sát giá trần. Tuy vậy, áp lực cung giá thấp quay lại khiến cổ phiếu này đảo chiều giảm nhẹ sau hơn một giờ giao dịch, thanh khoản dẫn đầu sàn với hơn 27 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

Khi VN-Index tiến sát 1.700 điểm, thị trường xuất hiện tín hiệu chững lại do nhóm cổ phiếu Vingroup suy yếu đà tăng, trong khi không có thêm nhóm ngành đủ mạnh để thay thế vai trò dẫn dắt. Theo đó, chỉ số hạ nhiệt dần khi sắc đỏ chiếm ưu thế hơn trên bảng điện tử.

Chốt phiên sáng, HOSE ghi nhận 108 mã tăng và 162 mã giảm. VN-Index tăng 16,62 điểm (+0,99%) lên 1.693,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 300,4 triệu cổ phiếu, giá trị 9.923,7 tỷ đồng, tăng 8% về khối lượng và 26% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 43,6 triệu cổ phiếu, giá trị 1.349 tỷ đồng.

VHM và VIC tiếp tục là trụ cột của thị trường, lần lượt tăng 3,6% lên 98.500 đồng và 5% lên 149.800 đồng. Ngoài ra, SSI tăng 2,7% lên 30.650 đồng; các mã TCB, MSN, VRE, PLB tăng trên dưới 1%.

Ở chiều ngược lại, DGC chịu thêm áp lực bán và nới rộng đà giảm, mất hơn 5% xuống 70.900 đồng, khớp lệnh hơn 31 triệu cổ phiếu. QCG tiếp tục giảm sàn 6,8% xuống 15.850 đồng, dư bán sàn hơn 0,8 triệu đơn vị. BMP cũng chịu áp lực chốt lời, giảm hơn 5% xuống 175.100 đồng. Một số mã như TRA, SVI tăng kịch trần nhưng thanh khoản thấp; HAG, PVD, VPL tăng 2–3%.

Trên HNX, chỉ số rung lắc đầu phiên rồi ổn định trở lại. Chốt phiên sáng, HNX-Index tăng 0,85 điểm (+0,34%) lên 254,08 điểm, với 62 mã tăng và 59 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 34,7 triệu cổ phiếu, giá trị 616,6 tỷ đồng. ONE và FID tăng trần; MST tăng 6% lên 7.100 đồng với thanh khoản 3,51 triệu cổ phiếu, trong khi SDA giảm sàn.

Trên UpCoM, chỉ số tăng mạnh đầu phiên nhưng hạ độ cao về cuối phiên. Chốt phiên, UpCoM-Index tăng 0,52 điểm (+0,44%) lên 119,27 điểm. Thanh khoản đạt hơn 24,1 triệu cổ phiếu, giá trị 192 tỷ đồng. DFF khớp lệnh cao nhất nhưng giảm sàn; PVL, LMH và POM tăng kịch trần.

Việc VN-Index chưa thể chinh phục mốc 1.700 điểm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu khi thị trường phụ thuộc lớn vào một vài cổ phiếu trụ. Dòng tiền có dấu hiệu cải thiện nhưng chưa đủ lan tỏa, nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục dao động giằng co quanh vùng hiện tại để tích lũy thêm động lực trong các phiên tới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.