Áp lực bán chiếm ưu thế, VN-Index lùi về dưới 1.675 điểm

Phiên giao dịch ngày 17/12 diễn ra kém tích cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, khiến VN-Index giảm hơn 5 điểm. Dù lực cầu xuất hiện trong phiên chiều, các chỉ số chính vẫn đóng cửa trong sắc đỏ, thanh khoản suy giảm so với phiên trước.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, VN-Index giảm 5,52 điểm xuống 1.673,66 điểm. Khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 612,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 19.532 tỷ đồng. Áp lực bán áp đảo với 206 mã giảm, 114 mã tăng và 54 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 1,96 điểm xuống 234,12 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 43,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 920,2 tỷ đồng. Trong khi đó, UPCOM-Index ngược chiều tăng 0,46 điểm lên 118,76 điểm, thanh khoản đạt hơn 36,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 756,6 tỷ đồng.

Diễn biến trong phiên cho thấy VN-Index mở cửa phiên chiều trong trạng thái giằng co. Dù lực mua xuất hiện giúp chỉ số có thời điểm hồi về gần mốc tham chiếu, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế khiến thị trường không thể đảo chiều. Rổ VN30 ghi nhận 21 mã giảm, 6 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Về mức độ tác động, các cổ phiếu VJC, GAS, CTG và TCB gây ảnh hưởng tiêu cực nhất. Ở chiều ngược lại, VPL, GEE, BID và VCK là những mã nâng đỡ thị trường.

HNX-Index cũng diễn biến kém tích cực khi chịu áp lực giảm từ các mã CEO, MBS, HUT và SHS. Xét theo nhóm ngành, ngành tiện ích giảm mạnh nhất thị trường, chủ yếu do các cổ phiếu GAS, REE, HDG và POW. Ngành tiêu dùng thiết yếu và nguyên vật liệu cũng chịu áp lực bán đáng kể, với nhiều mã như VNM, SAB, HAG, DGC, HPG giảm điểm. Ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông ghi nhận mức tăng mạnh nhất dẫn dắt bởi các mã YEG, VGI, CTR và FOX.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hơn 5,8 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã HDB, FPT, GEX và TCX. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 1,4 tỷ đồng, chủ yếu tại các mã MBS, CEO, SHS và PVI.

Việc VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường, đặc biệt khi áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù khối ngoại duy trì mua ròng nhẹ, dòng tiền nhìn chung có dấu hiệu chững lại. Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng tiếp tục dao động giằng co, với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành và cổ phiếu.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.