Chứng khoán cân bằng trở lại, VN-Index xanh nhẹ cuối phiên sáng

Sau tuần điều chỉnh sâu, thị trường chứng khoán sáng nay ghi nhận trạng thái cân bằng trở lại khi lực cầu xuất hiện tại một số cổ phiếu đầu ngành, giúp VN-Index hồi phục nhẹ và tạm thời thoát khỏi áp lực giảm mạnh.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Cuối phiên sáng 15/12, VN-Index quay về sát mốc tham chiếu, đạt 1.648,05 điểm; HNX-Index dừng tại 250,42 điểm. Rổ VN30 ghi nhận diễn biến giằng co với 12 mã tăng, 13 mã giảm và 5 mã đi ngang. Tuy nhiên, bên bán vẫn chiếm ưu thế khi có 350 mã giảm so với 273 mã tăng.

Nhóm cổ phiếu Vingroup diễn biến khả quan hơn so với các phiên trước, góp phần ổn định tâm lý thị trường; trong đó, VRE tăng mạnh 6,38%, VHM đứng ở mức tham chiếu, còn VIC chỉ giảm nhẹ 0,42%. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu trụ như SAB, VNM, FPT, HPG, GAS, SSI… đồng loạt tăng giá, tạo lực đỡ cho chỉ số chung. Ở nhóm dầu khí, ngoại trừ PLX giảm nhẹ, các mã PVC, TOS, PVS, PVD và BSR đều giao dịch tích cực.

Xét theo mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, TCX tăng tới 6,39% là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Theo sau là VRE, VPB và BSR. Ngược lại, VPB gây áp lực lớn nhất với VN-Index.

Diễn biến phân hóa tiếp tục chi phối thị trường khi các nhóm ngành biến động trong biên độ hẹp. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu và dịch vụ truyền thông là 2 nhóm giảm mạnh nhất, chủ yếu do áp lực điều chỉnh tại các mã như VPL giảm 5,55%, MWG (0,51%), DGW (1,15%) và VGI (1,71%).

Nhóm bất động sản và công nghiệp cũng gây sức ép đáng kể khi nhiều cổ phiếu giảm sâu như DIG, PDR, DXG, CEO hay CII, GEX. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện những điểm sáng đơn lẻ như QCG tăng trần, VRE, KBC, VPI, SJS, HVN hay PC1 thu hút lực cầu tốt.

Về dòng tiền, khối ngoại quay lại mua ròng 108,39 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào TCX và HPG với giá trị mua ròng khoảng 80 tỷ đồng mỗi mã. Ở chiều ngược lại, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị 117,65 tỷ đồng.

Nhìn chung, việc VN-Index giữ được trạng thái cân bằng sau nhịp giảm sâu cho thấy tâm lý thị trường đang dần ổn định. Tuy nhiên, độ rộng tiêu cực và sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận trước khi kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững hơn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.