VN-Index giảm hơn 12 điểm, thị trường phân hóa mạnh phiên sáng 11/12

Thị trường chứng khoán sáng 11/12 ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét; trong đó, áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index giảm 12,64 điểm xuống 1.706,34 điểm, trong khi HNX-Index và UPCOM-Index duy trì sắc xanh nhẹ.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Cuối phiên sáng, VN-Index dừng ở 1.706,34 điểm, thanh khoản hơn 219 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 6.111 tỷ đồng. Toàn sàn có 126 mã tăng, 154 mã giảm và 70 mã đi ngang.

HNX-Index tăng 0,17 điểm lên 256,65 điểm, thanh khoản hơn 20,3 triệu cổ phiếu (gần 350 tỷ đồng). Toàn sàn ghi nhận 54 mã tăng, 64 mã giảm và 52 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,29 điểm lên 119,4 điểm, với hơn 18,3 triệu cổ phiếu giao dịch (234,9 tỷ đồng). Toàn sàn có 99 mã tăng, 76 mã giảm và 93 mã đi ngang.

Tại rổ VN30, diễn biến cân bằng với 14 mã tăng và 14 mã giảm. Tuy nhiên, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VNM, VRE, VJC, VCB, CTG, VPB giảm giá đã gây sức ép mạnh lên chỉ số chung.

Nhìn theo ngành, thị trường tiếp tục phân hóa mạnh và chưa xuất hiện nhóm dẫn dắt rõ rệt. Nhóm dầu có nhiều mã tăng nhẹ như PVC, PVB, PVS, PVD, OIL tăng, trong khi PLX và TOS giảm nhẹ. Nhóm chứng khoán như SSI, HCM, VND, SHS, MBS duy trì sắc xanh nhưng biên độ tăng nhỏ nên tác động hạn chế. Nhóm bảo hiểm gần như đi ngang, và các nhóm ngành khác cũng duy trì trạng thái đan xen xanh - đỏ với biên độ biến động giá hẹp.

Thị trường phiên sáng cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm khi dòng tiền suy yếu và sự phân hóa diễn ra trên diện rộng. Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index tiếp tục điều chỉnh, trong khi các nhóm ngành tăng điểm không đủ mạnh để tạo động lực hồi phục. Triển vọng phiên chiều phụ thuộc vào khả năng quay lại của dòng tiền và diễn biến ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.