Cổ phiếu bất động sản giảm sâu, VN-Index mất hơn 22 điểm

Áp lực bán mạnh ở nhóm bất động sản trong phiên sáng khiến thị trường giảm sâu, nhà đầu tư thận trọng khiến thanh khoản cũng sụt giảm đáng kể.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Cuối phiên sáng 10/12, VN-Index giảm 22,11 điểm, lùi về 1.725,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 279,1 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 7.715 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 110 mã tăng, 177 mã giảm và 62 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 0,67 điểm xuống 256,47 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 16,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 299,4 tỷ đồng; có 39 mã tăng, 68 mã giảm và 69 mã đi ngang.

UPCOM-Index giảm 0,5 điểm xuống 119,18 điểm, với hơn 14 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng hơn 197,4 tỷ đồng; toàn sàn có 104 mã tăng, 86 mã giảm và 72 mã đứng giá.

Tại rổ VN30, sắc xanh - đỏ cân bằng với 14 mã tăng, 14 mã giảm và 2 mã đứng giá. Tuy vậy, nhóm bất động sản đầu ngành giảm sâu gây tác động tiêu cực lên chỉ số: VIC giảm 5,5%, VHM giảm 4%, VRE giảm 2,66%. Nhiều cổ phiếu lớn như JVC, SAB, MSN, MWG, FPT, GAS cũng chìm trong sắc đỏ.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hóa lớn: VPL giảm sàn, MWG giảm 0,83%, PNJ giảm 0,56%, FRT giảm 2,59%. Ở chiều ngược lại, chỉ còn một số ít mã như DGW, HUT, TNG giữ được sắc xanh nhưng mức tăng không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, nhóm tài chính tiếp tục diễn biến tích cực khi sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các mã cổ phiếu. Các mã HDB tăng 2,86%, EIB tăng 1,1%, SSI tăng 122,%, HCM tăng 1,09%...

Diễn biến tiêu cực của nhóm bất động sản cùng sự suy yếu ở các cổ phiếu bán lẻ, tiêu dùng khiến thị trường thiếu động lực hồi phục. Giới phân tích nhận định trạng thái thận trọng có thể còn duy trì trong các phiên tới khi nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu hỗ trợ từ vĩ mô và dòng tiền tổ chức.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.