‘Hồi sinh’ mạnh mẽ, VN-Index tăng mạnh hơn 33 điểm

Kết thúc phiên chiều 16/12, sàn HoSE có 253 mã tăng (12 mã tăng trần) và 66 mã giảm, VN-Index tăng 33,17 điểm (+2,02%), lên 1.679,18 điểm. Sắc xanh lan tỏa rộng khắp với 253 mã tăng, áp đảo hoàn toàn 66 mã giảm.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư nước ngoài cũng phản ứng rất tích cực trong phiên chiều 16/12 khi đảo chiều mua ròng trở lại 543,7 tỷ đồng trên sàn HoSE, san bằng mức bán ròng 549,6 tỷ đồng của phiên sáng 16/12. 

Theo đó, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 832 triệu đơn vị, giá trị 24.450,7 tỷ đồng, tăng hơn 21% về khối lượng và 30% về giá trị so với phiên ngày 15/12. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 82,1 triệu đơn vị, giá trị 2.771 tỷ đồng.

Nhóm VN30 có 2 mã tăng khá là SSI (tăng sát trần 6,5%) và HDB (HDBank) tăng trần 7%. Trong đó, HDB giữ vững giá trần tại 32.100 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra có các mã như: MBB (tăng 2,9%), VJC, GAS, TCB (tăng 3,1%), GVR, VNM, LPB (tăng 3,9%), MWG… có mức tăng từ 3% đến hơn 5,5%. Còn các mã khác cũng có được sắc xanh tích cực, hỗ trợ đà tăng điểm của VN-Index là: BID, HPG, VHM, VPB, CTG.

Các cổ phiếu đáng chú ý còn tại các nhóm công ty chứng khoán như: HCM, ORS, DSE, CTS, VDS, DSC, VIX (tăng 5%) hay bất động sản, xây dựng với FCN, EVG, DIG, CTI, SCT, DXG, TCH với mức tăng từ gần 3% đến gần 6%.

Chốt phiên chiều 16/12, sàn HNX có 104 mã tăng và 53 mã giảm, HNX-Index tăng 5,71 điểm (+2,29%), lên 255,08 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 81,8 triệu đơn vị, giá trị 1.598,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 6,2 triệu đơn vị, giá trị 86 tỷ đồng.

So với phiên 15/12, thanh khoản thị trường đã cải thiện rõ rệt với tổng giá trị giao dịch đạt 24.450 tỷ đồng. Một tín hiệu tích cực khác đến từ khối ngoại. Sau chuỗi ngày bán ròng ngàn tỷ, hôm nay họ giao dịch rất cân bằng với giá trị bán ròng không đáng kể (chỉ -5,81 tỷ đồng). Đây cũng là điều kiện tiên quyết để thị trường chứng khoán trong nước tự tin hồi phục.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.