Sắc đỏ chiếm ưu thế, thị trường chứng khoán thiếu động lực phục hồi

Sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán trong phiên sáng 16/12 khi tâm lý thận trọng bao trùm, khiến dòng tiền dè dặt và thị trường thiếu động lực phục hồi.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Chốt phiên sáng 16/12, VN-Index giảm 7,9 điểm xuống 1.638,11 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 280,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 8.655,2 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 89 mã tăng giá, 196 mã giảm giá và 59 mã đứng giá, cho thấy áp lực bán vẫn lấn át.

Trên sàn HNX, HNX-Index tăng nhẹ 0,08 điểm lên 249,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 28,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 557,3 tỷ đồng. Tuy vậy, số mã giảm giá vẫn chiếm ưu thế với 86 mã, trong khi chỉ có 19 mã tăng và 52 mã đi ngang.

UPCOM-Index giảm 0,26 điểm xuống 118,29 điểm. Thanh khoản đạt hơn 16 triệu cổ phiếu, tương ứng trên 273,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 90 mã giảm giá và 79 mã đứng giá.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu bất động sản chìm sâu trong sắc đỏ; nhiều mã vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE, KDH... đều giảm giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng - trụ cột của thị trường cũng giao dịch kém tích cực khi phần lớn các mã cùng giảm điểm. Nhóm chứng khoán diễn biến tiêu cực với sắc đỏ chiếm ưu thế.

Ở nhóm bảo hiểm, chỉ còn PVI giữ được đà tăng, trong khi hàng loạt mã như MIG, BIC, VNR, PRE, BMI, BVH đều giao dịch trong sắc đỏ. Các nhóm viễn thông và công nghệ thông tin cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi đồng loạt giảm giá.

Ngược chiều thị trường, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi. Ngoại trừ PLX giảm nhẹ, các mã PVB, TOS, PVS, BSR, PVD, OIL và PTV đều tăng giá, góp phần thu hẹp phần nào mức giảm chung của thị trường.

Nhìn chung, biên độ biến động giá của các cổ phiếu trong phiên sáng không lớn, trong khi thanh khoản duy trì ở mức thấp. Diễn biến này cho thấy sự lưỡng lự của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện thông tin hỗ trợ đủ mạnh để tạo động lực phục hồi rõ rệt.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.