Thanh khoản thấp, VN-Index giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán diễn biến ảm đạm, thanh khoản thấp và biến động giá của các mã cổ phiếu nhỏ, thể hiện sự giằng co và thận trọng của nhà đầu tư.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Rổ cổ phiếu VN30 có 15 mã tăng giá, 14 mã giảm giá và 1 mã đi ngang. Đáng chú ý, DGC tiếp tục giảm sàn. VIC, VHM, BCM, FPT, MSN cũng đều ở chiều giá đỏ tạo thêm áp lực cho chỉ số. Ở chiều tăng giá, các mã VJC tăng 2,38%, VRE tăng 2,02%, HDB tăng 2,63%. Tuy nhiên, điểm chung là hầu hết các mã cổ phiếu dao động giá nhỏ, chủ yếu dưới 1%.

Sắc xanh và đỏ đan xen trong nhóm ngân hàng. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến tương tự với nhiều mã diễn biến trái chiều. Nhóm cổ phiếu dầu khí biến động giá nhỏ và cũng chủ yếu là diễn biến giằng co. Các nhóm bất động sản, viễn thông, bảo hiểm chưa có sự khởi sắc.

Trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng, nhiều nhóm cổ phiếu chưa thể hiện rõ xu hướng khiến thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái đi ngang.

Cuối phiên sáng 18/12, VN-Index giảm 2,09 điểm xuống 1.671,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 278,1 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 7.849 tỷ đồng. Toàn sàn có 135 mã tăng giá, 147 mã giảm giá và 60 mã đi ngang.

HNX-Index tăng 0,45 điểm lên 253,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 17,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 346,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 41 mã tăng giá, 66 mã giảm giá và 58 mã đi ngang.

UPCOM-Index giảm 0,11 điểm xuống 118,65 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 13,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 201 tỷ đồng. Toàn sàn có 79 mã tăng giá, 71 mã giảm giá và 83 mã đi ngang.

Với thanh khoản duy trì ở mức thấp và dòng tiền chưa cho thấy tín hiệu cải thiện rõ rệt, thị trường nhiều khả năng tiếp tục trạng thái đi ngang trong ngắn hạn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.