VN-Index tăng nhẹ ngày đáo hạn phái sinh

Trái ngược với những rung lắc dữ dội thường thấy trong các phiên đáo hạn phái sinh, thị trường chứng khoán ngày 18/12 diễn ra khá bình yên. VN-Index duy trì sắc xanh nhẹ nhờ lực đỡ từ nhóm hàng không và một số cổ phiếu ngân hàng, bất chấp việc khối ngoại bán ròng mạnh tay.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến cổ phiếu BSR trong phiên chào sàn đầu tiên trên HOSE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Bước vào phiên giao dịch đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 12, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. Nhà đầu tư hạn chế giao dịch lớn để quan sát diễn biến của các cổ phiếu trụ, khiến thanh khoản sụt giảm rõ rệt so với phiên bùng nổ trước đó.

Kết thúc phiên 18/12, VN-Index tăng 3,32 điểm lên 1.676,98 điểm. Chỉ số VN30 cũng đồng thuận tăng 5,52 điểm, đạt 1.903,47 điểm, cho thấy sự ổn định tương đối của nhóm vốn hóa lớn trong ngày chốt sổ phái sinh.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ khi tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt 17.764,95 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các phiên gần đây. Dòng tiền lớn vẫn trong trạng thái “án binh bất động”, chờ đợi tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn.

Điểm sáng nổi bật nhất trong rổ VN30 là cổ phiếu hàng không VJC. Mã này bất ngờ bứt phá mạnh, tăng 4,8% lên 193.900 đồng/cổ phiếu, trở thành cổ phiếu đóng góp nhiều điểm số nhất cho VN-Index trong phiên. Nhóm ngân hàng cũng góp phần nâng đỡ thị trường với HDB tăng 3,4% trong phiên giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức; các mã khác như STB tăng 1,7%, TCB (1,2%), VPB (1,1%) duy trì đà tăng. Tuy nhiên, sự đồng thuận chưa lan tỏa rộng khi BID đứng giá, còn CTG giảm nhẹ 1%.

Trái chiều với diễn biến chung, cổ phiếu DGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục là tâm điểm tiêu cực khi giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp, xuống 74.900 đồng/cổ phiếu. Đến cuối phiên, dư bán giá sàn vẫn còn gần 22 triệu cổ phiếu, trong bối cảnh thị trường xuất hiện một số tin đồn chưa được kiểm chứng. Chỉ sau ba phiên giao dịch, vốn hóa thị trường của DGC đã “bốc hơi” gần 6.900 tỷ đồng.

Ở các nhóm ngành khác, sự phân hóa diễn ra rõ nét. Nhóm chứng khoán ghi nhận AGR tăng hơn 6%, VND tăng 2,7% trong khi VIX giảm 1,1%. Nhóm bất động sản lớn chững lại sau chuỗi biến động mạnh, với VHM đứng giá tham chiếu, VIC giảm nhẹ 0,1%, còn VRE tăng 2,2%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo áp lực lên thị trường khi khối ngoại bán ròng mạnh, giá trị hơn 850 tỷ đồng trên HOSE. Lực bán tập trung vào các cổ phiếu trụ như VIC (khoảng 331 tỷ đồng), FPT (gần 95 tỷ đồng), qua đó phần nào kìm hãm đà hồi phục của chỉ số.

Nhìn chung, VN-Index giữ được sắc xanh trong ngày đáo hạn phái sinh nhờ sự nâng đỡ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thanh khoản thấp và áp lực bán ròng từ khối ngoại cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường, trong khi rủi ro ngắn hạn chưa thực sự được cởi bỏ.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.