VN-Index lập đỉnh mới sát mốc 1.700 điểm

Sau phiên sáng giằng co, thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh trong phiên chiều ngày 4/9, kéo VN-Index lập đỉnh mới ở 1.696,29 điểm, sát mốc 1.700 điểm – cột mốc mà nhiều nhà đầu tư từng “khó tưởng tượng”.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên, VN-Index tăng 14,99 điểm, đạt 1.696,29 điểm với khối lượng giao dịch hơn 1,37 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 39.827 tỷ đồng. Toàn sàn có 195 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,29 điểm lên 283,99 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 114,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.812,4 tỷ đồng. Toàn sàn HNX có 86 mã tăng giá, 77 mã giảm giá và 64 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,8 điểm lên 111,85 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 77,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.144 tỷ đồng. Toàn sàn có 178 mã tăng giá, 82 mã giảm giá và 95 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt đà tăng, với MSB tăng 3,93%, VAB tăng 3,1%, VCB tăng 2,84%, BAB tăng 2,74%, NAB tăng 2,52%, BVB tăng 2,48%, ABB tăng 2,38%, SSB tăng 2,36%, TPB tăng 2,14%, LPB tăng 2,13%, cùng CTG, ACB duy trì sắc xanh.

Nhóm thép bùng nổ trở thành tâm điểm hút vốn: HPG tăng 6,04%, HSG tăng trần 6,89%, NKG tăng trần 6,78%, TLH tăng trần 6,96%, SMC tăng 3,19%, VCA tăng 3,61%, HMC tăng 0,42%. Đà tăng được củng cố nhờ thông tin tích cực từ thị trường Trung Quốc và kỳ vọng tiêu thụ nội địa cải thiện trong nửa cuối năm.

Nhóm chứng khoán và bán lẻ cũng tăng mạnh, với SSI tăng 2,3%, HCM tăng 2,95%, CTS tăng 4,38%; MWG tăng 2,24%, PNJ tăng 2,43%, DGW tăng 1,97%, FRT tăng 1,33%.

Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 819 tỷ đồng; trong đó, VPB bị bán ròng mạnh nhất 398 tỷ đồng; các mã vốn hóa lớn đầu ngành khác như VHM, MSN, MWG, GEX bị bán ròng 100–200 tỷ đồng.

Phiên giao dịch 4/9 khép lại với VN-Index lập đỉnh mới gần mốc 1.700 điểm, mở ra kỳ vọng tiếp tục thử thách cột mốc lịch sử này trong các phiên tới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.