VN-Index bật tăng mạnh nhờ lực kéo từ các cổ phiếu trụ

Kết phiên sáng 18/6, VN-Index tăng 29,22 điểm (+1,62%) lên 1.835,42 điểm với 103 mã tăng, ít hơn so với 156 mã giảm.
Chú thích ảnh
Nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" phủ tím bảng điện. Nguồn: ViestockFinance.

Như vậy, chỉ số không chỉ lấy lại vùng 1.830 điểm mà còn tiến sát khu vực kháng cự tiếp theo quanh 1.840 - 1.850 điểm.

Theo đó, tổng khối lượng giao dịch trong phiên sang 18/6 đạt 270 triệu đơn vị, giá trị 8.346 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên sáng 17/6, chủ yếu do giao dịch thỏa thuận giảm. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 18,6 triệu đơn vị, giá trị 933 tỷ đồng.

Về các nhóm ngành, nhóm ngân hàng có mã ACB (+2,27%), MSB (+0,96%), OCB (+0,81%) và STB (+0,42%) cùng SHB, MBB, NAB và VIB đứng giá, trong khi các mã là điểm tựa của thị trường hôm qua này trở thành lực cản như: LPB (-2,24%); CTG (-1,17%); BID (-0,81%); VCB (-0,32%); TCB (-0,8%), 

Chốt phiên sáng 18/6, HNX-Index tăng 5,04 điểm (+1,53%) lên 335,24 điểm với 55 mã tăng và 54 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 18 triệu đơn vị, giá trị 358 tỷ đồng, chủ yếu là giao dịch thỏa thuận.

UPCoM-Index tăng 1,38 điểm (+1,09%) lên 128,45 điểm với 94 mã tăng và 57 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 10,8 triệu đơn vị, giá trị 191 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,9 triệu đơn vị, giá trị 41 tỷ đồng.

Trước đó, mở phiên sáng 18/6, VN-Index tăng tới 20 điểm. Trong đó, mã VIC và VHM đóng góp tới gần 20 điểm tăng cho chỉ số. Ngược lại vào thời điểm 9h35 phút sáng 18/6, Top cổ phiếu kéo giảm chỉ làm chỉ số giảm hơn 2 điểm.

Theo đó, VHM bật tăng trần, VIC, VRE tăng trên 4% trở thành động cơ phản lực của thị trường. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu đầu ngành cao su, phân bón, kim loại cũng có diễn biến tích cực đầu phiên. Các mã như: DPM, DCM, HPG, MSR, GVR… có thời điểm giữ sắc xanh nhẹ.

Dù vậy, lực bán vẫn đang hiện hữu ở nhiều nhóm ngành. Cổ phiếu tài chính, ngân hàng, xây dựng đang trong tình trạng xanh đỏ đan xen, mà trong đó phần nhiều là đỏ.

Thông tin được giới đầu tư quan tâm trong tuần này là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Kết thúc cuộc họp rạng sáng 18/6, Fed đã giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng. Dù phát tín hiệu thận trọng hơn về triển vọng chính sách tiền tệ, diễn biến này không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý nhà đầu tư trong nước khi dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu họ Vingroup.

MP/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.