Vinalines sẽ bán cổ phiếu lần đầu vào 5/9

Theo đại diện Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), đơn vị này sẽ thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 5/9/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với hơn 488.818.130 cổ phần, tương đương 34,8% vốn điều lệ. Mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Về lý do số cổ phần phát hành lần đầu ra công chúng tăng lên so với kế hoạch (20%), đại diện Vinalines cho hay, vừa qua Vinalines không tìm được nhà đầu tư chiến lược phù hợp. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định chuyển toàn bộ 207.896.970 cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược thành số cổ phần thực hiện IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu).

Cũng theo đại diện Vinalines, ngoài tỷ lệ cổ phần 34,8% bán đấu giá công khai, Nhà nước vẫn nắm giữ 65% vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, tương đương 912.993.770 cổ phần. Cổ phần bán cho công nhân viên, công đoàn gần 2,8 triệu cổ phần (0,2%).

Thời gian nộp đơn và tiền cọc là từ 8 giờ ngày 8/8/2018 đến 15 giờ 30 phút ngày 28/8/2018. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất là vào 16 giờ ngày 31/8/2018.

Trước đó, theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty hàng hải Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vinalines, ngoài việc phải có năng lực tài chính, có kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần nhất tính từ thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi và không lỗ lũy kế, các nhà đầu tư phải cam kết bằng văn bản về việc tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính trong ít nhất 3 năm kể từ khi chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược.

Đối với nhóm điều kiện riêng, các nhà đầu tư là doanh nghiệp cùng ngành nghề phải có mức vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư ngoài ngành nghề, mức vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng hoặc có quy mô tổng tài sản đang quản lý tối thiểu 2.000 tỷ đồng đối với nhà đầu tư là các quỹ đầu tư.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.