Việt Nam và Singapore còn nhiều tiềm năng hợp tác

Nhân dịp Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Singapore từ ngày 29-30/8, phóng viên TTXVN tại Singapore đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, tiến sĩ Vivian Balakrishnan.
Việt Nam và Singapore còn nhiều tiềm năng hợp tác ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, tiến sĩ Vivian Balakrishnan. Ảnh: newnation.sg

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
Từ ngày 29-30/8, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang sẽ có chuyến thăm chính thức cấp cao tới Singapore. Xin ngài bộ trưởng cho biết những nhận định về ý nghĩa của chuyến thăm lần này?
Chúng tôi rất vinh dự chào đón chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang và phu nhân đến Singapore. Việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm nước Cộng hòa Singapore ngay khi vừa nhậm chức là minh chứng cho sức mạnh và tầm quan trọng của quan hệ song phương.
Năm 2016, hai nước kỷ niệm 43 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng đánh dấu 3 năm hai nước trở thành đối tác chiến lược. Ngài bộ trưởng có đánh giá như thế nào về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực? Xin ngài cho biết đâu là những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên sẽ chú trọng tăng cường sự hợp tác trong thời gian tới?

Singapore và Việt Nam đã duy trì mối quan hệ nồng ấm và thường xuyên có các chuyến thăm trao đổi cấp cao. Hai nước đã nâng mối quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lý Hiển Long đến Việt Nam năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 3 năm qua, mối quan hệ đối tác chiến lược này đã giúp hai nước ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực then chốt như thương mại và đầu tư, tài chính, an ninh, quốc phòng, hàng không, giáo dục và đào tạo.

Trong số đó, lĩnh vực đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ là thương mại và đầu tư. Thương mại song phương đã tăng trưởng đều đặn trong thập kỷ qua, lên tới gần 17 tỷ USD với mức tăng 10,6% trong năm 2015. Singapore luôn là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, với các dự án nổi bật như Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) và Công viên Sáng tạo Việt Nam-Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến tháng 4/2016, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam với vốn FDI tích lũy khoảng 38,1 tỷ USD. Tổng cộng 7 Khu công nghiệp VSIP trên khắp Việt Nam là minh chứng đầy ý nghĩa cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Singapore và Việt Nam. Đây cũng chính là biểu tượng cho sự hợp tác song phương ngày càng khăng khít giữa hai nước.

Dự kiến, Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền sẽ dẫn đầu một phái đoàn tới Việt Nam vào cuối năm nay để tham dự lễ kỷ niệm 20 năm Khu công nghiệp VSIP. Các Khu công nghiệp VSIP hiện thu hút khoảng 9 tỷ USD vốn đầu tư và cung cấp việc làm cho hơn 170.000 người tại Việt Nam. Và khi nền kinh tế Việt Nam tham gia sâu thêm vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu, các doanh nghiệp Singapore mong muốn tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, đặc biệt là các dự án công viên sáng tạo công nghệ cao.

Có thể nói còn rất nhiều tiềm năng để hai nước đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, nhất là ở các lĩnh vực trong khuôn khổ đối tác chiến lược. Về tài chính, các ngân hàng Singapore mong muốn có được giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Điều này sẽ cho phép họ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính ở thị trường Việt Nam cũng như hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam. Hai bên cũng có thể tăng cường hợp tác song phương và khu vực trong lĩnh vực chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và hợp tác an ninh mạng.

Bên cạnh đó, với 142 chuyến bay hàng tuần giữa hai nước, các hãng hàng không Singapore mong muốn tăng liên kết khu vực thông qua các chuyến bay nối với 3 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Liên kết khu vực nâng cao cũng sẽ thúc đẩy các hoạt động trong nước thông qua phát triển kinh tế bền vững nhờ sự lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và người dân.

Về phát triển nguồn nhân lực, một số lượng đáng kể sinh viên Việt Nam đã nhận được học bổng du học tại các trường của Singapore trong những năm qua. Singapore cũng là một đối tác chặt chẽ đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam thông qua Chương trình hợp tác Singapore (SCP), cung cấp đào tạo cho hơn 16.700 cán bộ Việt Nam kể từ khi thành lập vào năm 1992. Nhiều bộ trưởng và quan chức cao cấp của Việt Nam cũng đã đến thăm Singapore theo các chương trình trao đổi khác nhau. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Sau chuyến thăm này, Singapore mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam và nhân đây, tôi xin được gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp các bạn kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 71 vào ngày 2/9/2016.

Xin trân trọng cảm ơn ngài!

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.