Việt Nam và Panama thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 10/9, Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Cộng hòa Panama, Nguyễn Hoài Dương, đã trình bản sao Thư Ủy nhiệm của Chủ tịch nước lên Thứ trưởng Ngoại giao Panama Federico Alfaro Boyd theo hình thức trực tuyến.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hoài Dương trình trực tuyến bản sao Thư Ủy nhiệm lên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Panama. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, với sự tham dự của các Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Nghi lễ Nhà nước, Vụ Chính sách Đối ngoại và Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Panama, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Việt Nam tại CH Panama, đồng thời cam kết cùng với Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan hai nước củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hoà bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và khu vực.

Thứ trưởng Federico Alfaro Boyd đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước và cho rằng Panama và Việt Nam, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống trong suốt 45 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức ngày 28/8/1975, có thể khai thác, phát huy sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt trên những lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh như nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, logistics, viễn thông.

Panama với lợi thế là trung tâm chung chuyển lớn nhất khu vực Trung Mỹ với Khu ngoại quan Tự do Colon sẵn sàng là cửa ngõ giúp Việt Nam thúc đẩy mậu dịch vào Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam có thể hỗ trợ cho Panama thâm nhập thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ghi nhận những gợi ý của Thứ trưởng Federico, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương chuyển đến Ngài Thứ trưởng lời cảm ơn của lãnh đạo Bộ Ngoại giao về việc Bộ Ngoại giao Panama đồng ý phối hợp tổ chức hội đàm trực tuyến cấp thứ trưởng giữa hai Bộ nhằm rà soát tổng thể các lĩnh vực quan hệ song phương và thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhiều mặt giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.