Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy giải trừ quân bị trên thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu ngày 5/3 đã tham dự và phát biểu trong  Phiên họp toàn thể của Hội nghị Giải trừ quân bị (CD) tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva, Thụy Sĩ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp toàn thể Hội nghị giải trừ quân bị tại trụ sở LHQ ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Tố Uyên/Pv TTXVN tại Thụy Sĩ.

Hoạt động này diễn ra bên cạnh các hoạt động tham dự Khóa họp lần thứ 43 của Hội đồng Nhân quyền LHQ trong khuôn khổ chuyến công tác của Trợ lý Bộ trưởng tại Geneva từ ngày 4-6/3. Cùng tham dự phiên họp có Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Mở đầu Phiên họp toàn thể CD, Trợ lý Bộ trưởng Phạm Quang Hiệu đã khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải trừ toàn diện và triệt để các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân; nhấn mạnh Việt Nam là thành viên của tất cả các hiệp ước chủ chốt về giải trừ quân bị, đã đề xuất nhiều sáng kiến và đóng góp tích cực thúc đẩy hoạt động của CD, đặc biệt trong nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch CD năm 2019. 

Bên cạnh đó, Trợ lý Bộ trưởng cũng khẳng định, với vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ dành ưu tiên cao cho vấn đề giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, sẵn sàng hợp tác với các nước thành viên CD và các đối tác khác vì hòa bình, an ninh khu vực và thế giới.

Tố Uyên - Xuân Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.