Việt Nam tham dự Hội nghị Giải trừ quân bị tại Geneva

Trong các ngày 20-21/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã tham gia các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Giải trừ Quân bị (CD) năm 2020.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị CD ngày 21/2, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nêu rõ, trong bối cảnh năm 2020 đánh dấu 75 năm thành lập LHQ, 50 năm ra đời Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hội nghị CD cần khẳng định vai trò quan trọng của cơ chế giải trừ quân bị đối với việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng Hội nghị sẽ đạt được các tiến triển quan trọng trong năm 2020. Để khẳng định chính sách đối ngoại luôn coi trọng hợp tác đa phương, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh với vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam cam kết nỗ lực cùng các thành viên LHQ thúc đẩy hòa bình bền vững, đồng thời trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa ASEAN và Hội nghị CD cũng như các diễn đàn của LHQ.

Trước đó, tại buổi tiếp Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai ngày 20/2, Chủ tịch luân phiên thứ 2 năm 2020 của Hội nghị Giải trừ Quân bị, Đại sứ Argentina Carlos Mario Foradori đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị CD, đặc biệt là Việt Nam đã đảm nhận xuất sắc vai trò Chủ tịch CD trong năm 2019. Về phần mình, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai bày tỏ Việt Nam đánh giá cao các nỗ lực chung của Chủ tịch CD hiện nay, Đại sứ Foradori cùng với 05 Chủ tịch CD năm 2020 trong việc tham vấn với các nước thành viên để thúc đẩy công việc của CD, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục nỗ lực cùng Chủ tịch CD năm 2020 và các nước thành viên đóng góp vào công tác của CD nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế.

Tố Uyên - Xuân Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.