Việt Nam ủng hộ giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Từ ngày 24 - 26/2, phiên cấp cao Hội nghị Giải trừ quân bị (CD) đã diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Philémon Yang và đại diện các nước thành viên, quan sát viên của CD.
Chú thích ảnh
Đại sứ Mai Phan Dũng. Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn/TTXVN

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva Mai Phan Dũng là Trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Việc Việt Nam tham dự hội nghị nhằm tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự coi trọng của Việt Nam với CD.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ tất cả các nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Việt Nam luôn dành sự coi trọng đối với CD khi đây là diễn đàn đa phương duy nhất, có vai trò quan trọng hàng đầu về giải trừ quân bị trên toàn cầu.

Đại sứ nêu bật sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam tại CD và tại các diễn đàn, thỏa thuận liên quan đến vấn đề giải trừ quân bị thời gian qua. Việt Nam đã 3 lần đảm nhận cương vị Chủ tịch CD, đồng thời trở thành thành viên của tất cả các thỏa thuận đa phương quan trọng nhất hiện nay về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, trong đó có nhiều thỏa thuận là kết quả đàm phán được chính CD thông qua mà gần đây nhất là Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).

Chú thích ảnh
Đại sứ Mai Phan Dũng (giữa) - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva. Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn/TTXVN

Chia sẻ quan ngại chung của các nước thành viên về tình hình an ninh quốc tế và những khó khăn, thách thức đối với CD hiện nay, Đại sứ Mai Phan Dũng cho rằng, hơn lúc nào hết, CD cần phát huy các tiến triển đạt được gần đây như quyết định thành lập các nhóm làm việc để thảo luận các vấn đề thực chất. Việt Nam kêu gọi các nước thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị, tăng cường hợp tác, đối thoại thực chất và linh hoạt, thúc đẩy tính bao trùm của CD, qua đó tiến gần hơn tới việc phá vỡ bế tắc kéo dài, thực hiện chương trình nghị sự về giải trừ quân bị đa phương của CD.

Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết, là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam ủng hộ các nỗ lực giải trừ quân bị ở khu vực cũng như việc thành lập các khu vực phi vũ khí hạt nhân trên thế giới. Trên tinh thần đó, Việt Nam nhấn mạnh cần thực thi đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước sở hữu vũ khí hạt nhân để thúc đẩy việc các nước sớm ký kết, gia nhập SEANWFZ.

Anh Hiển - Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.