Việt Nam tham dự phiên cấp cao của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Khóa họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã khai mạc ngày 24/2 ở Geneva.
Chú thích ảnh
Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tham dự phiên khai mạc Hội đồng Nhân quyền LHQ khóa 58. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Phiên cấp cao có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, quan chức cấp cao của các nước thành viên LHQ, cùng Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng Thư ký và Cao ủy Nhân quyền LHQ, lãnh đạo của các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. 

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Philemon Yang và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã nêu bật những thách thức nghiêm trọng đối với nhân quyền trên toàn cầu - bao gồm chiến tranh, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và công nghệ không được kiểm soát; kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine, Palestine, Sudan, Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, Myanmar và Haiti, đồng thời thúc đẩy các giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ; nhấn mạnh vai trò của nhân quyền trong phát triển bền vững, đặc biệt là bình đẳng giới, giáo dục và cải cách tài chính toàn cầu để hỗ trợ các quốc gia nghèo. Ngoài ra, Tổng Thư ký Guterres kêu gọi thực hiện “Hiệp ước vì Tương lai” để tăng cường hòa bình, phát triển, pháp quyền, hành động vì khí hậu và quản trị công nghệ, nhằm bảo vệ nhân quyền và xây dựng một thế giới công bằng hơn.

Cũng tại sự kiện, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Türk nhận định hệ thống nhân quyền toàn cầu đang gánh chịu áp lực chưa từng có do xung đột, bất bình đẳng, khủng hoảng khí hậu và lạm dụng công nghệ; kêu gọi trách nhiệm giải trình và tôn trọng luật pháp quốc tế trong những cuộc xung đột ở Ukraine, Dải Gaza, Sudan, CHDC Congo, Myanmar, Afghanistan và Haiti; cảnh báo tình trạng bất bình đẳng gia tăng, biến đổi khí hậu và công nghệ số đang làm xói mòn quyền con người, trí tuệ nhân tạo có thể bị lạm dụng để giám sát và thao túng thông tin, trong khi các nền tảng mạng xã hội gây chia rẽ xã hội; nhấn mạnh vai trò của nhân quyền trong quản trị, kinh tế và xã hội; đồng thời hối thúc đầu tư vào các cơ chế bảo vệ nhân quyền. Cao ủy Nhân quyền LHQ cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo hành động dựa trên sự thật, pháp luật và lòng trắc ẩn để bảo vệ nhân phẩm và xây dựng một tương lai công bằng hơn. Ngoài ra, theo chương trình nghị sự, ông Volker Türk sẽ tiếp tục trình bày báo cáo về tình hình nhân quyền đáng chú ý ở các khu vực khác nhau trên thế giới như Myanmar, Ukraine, Sudan, Haiti, CHDC Congo… 

Tại khóa họp này, đoàn Việt Nam do Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva - làm Trưởng đoàn sẽ tham dự và đóng góp vào quá trình thảo luận về các chủ đề quan trọng như biến đổi khí hậu, quyền trẻ em, quyền người khuyết tật… cũng như các vấn đề quan tâm chung khác của cộng đồng quốc tế.

Dự kiến, lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền LHQ sẽ tiếp tục được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ ngày 24/2 - 4/4, bao gồm 4 phiên đối thoại với Cao ủy Nhân quyền LHQ; 7 phiên thảo luận chuyên đề về các chủ đề; và 25 phiên đối thoại với các Thủ tục đặc biệt; xem xét, thảo luận 80 báo cáo chuyên đề; thông qua Báo cáo Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của 14 quốc gia. 

Anh Hiển - Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.