Việt Nam điều phối tiến trình tổ chức hội nghị của LHQ về phòng chống dịch bệnh

Ngày 27/1, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79 Philemon Yang đã bổ nhiệm Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Hoàng Giang và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Italy tại LHQ Maurizio Massari làm đồng điều phối chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao của LHQ về sẵn sàng, ứng phó và phòng chống dịch bệnh năm 2026.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ bày tỏ trân trọng cảm ơn hai Đại sứ đã đồng ý đảm nhiệm vai trò này và tin tưởng với khả năng của mình, hai Đại sứ sẽ phối hợp hiệu quả với các nước thành viên LHQ và thúc đẩy để đạt được đồng thuận trong việc tổ chức Hội nghị cấp cao của LHQ về sẵn sàng, ứng phó và phòng chống dịch bệnh, cũng như thúc đẩy việc thực hiện các cam kết quốc tế về y tế và sức khỏe, trong đó có Văn kiện về các thế hệ tương lai.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được bổ nhiệm làm đồng điều phối chuẩn bị một hội nghị lớn của LHQ, cho thấy Chủ tịch Đại hội đồng và cộng đồng quốc tế coi trọng uy tín, vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong thời gian qua trong công việc chung của LHQ để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có vấn đề phòng chống dịch bệnh.

Trong thời gian qua, Việt Nam luôn tích cực, đi đầu trong tham gia đóng góp vào việc tăng cường hệ thống y tế toàn cầu và sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh. Đặc biệt, Việt Nam đã đề xuất sáng kiến Ngày quốc tế về sẵn sàng ứng phó và phòng chống dịch bệnh 27/12 hằng năm và thúc đẩy việc tổ chức Hội nghị cấp cao đầu tiên của LHQ về vấn đề này vào năm 2023.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.