Việt Nam thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng

Tiếp tục các hoạt động bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 15, ngày 4/6, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có các cuộc gặp song phương với đại diện Liên minh châu Âu (EU), Anh và Italy nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về an ninh quốc phòng.
Trong cuộc gặp với Giám đốc phụ trách an ninh và đối ngoại EU, ông Gunnar Wiegan, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-La năm nay nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tăng cường các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cấp cao cũng như các hình thức trao đổi học giả, hợp tác giữa các viện nghiên cứu của Việt Nam và EU, đẩy mạnh đào tạo học viên quân sự, trao đổi kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và EU và làm sâu sắc thêm quan hệ chung Việt Nam-EU.
Về phía EU, ông Gunnar Wiegan khẳng định Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các mặt, đặc biệt hợp tác trong lĩnh vực cử người tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ là một hướng mà EU lưu tâm.Đề cập đến tình hình Biển Đông, ông Gunnar Wiegan cho rằng EU có lợi ích tại khu vực này bởi 40% hàng hóa của EU lưu thông qua đây. EU khuyến khích các bên có liên quan tham gia đối thoại và mong muốn giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) để làm cơ sở giải quyết các vấn đề nảy sinh.Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng cần có thêm những bổ sung cho Bản ghi nhớ ký năm 2011 về hợp tác giữa hai bên để phù hợp với tình hình mới. Trong số các lĩnh vực hợp tác, Việt Nam quan tâm đến đề nghị của phía Anh cùng tiến hành phối hợp hoạt động trong việc triển khai đơn vị quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Về hợp tác chính trị, Việt Nam ủng hộ việc Anh có quy chế quan sát viên trong cơ cấu an ninh khu vực Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).
Việt Nam thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng ảnh 1

Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh tiếp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Michael Fallon. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết phía Anh sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các học viên sĩ quan của Việt Nam theo học các khóa học tại Anh, mời phía Việt Nam tham dự hội thảo về hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại London vào tháng 9 tới cũng như phối hợp với Việt Nam trong việc triển khai bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan.Gặp gỡ song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Italy, bà Roberta Pinotti, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng Việt Nam và Italy có thể đẩy mạnh hợp tác như nghiên chiến lược, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác về công nghiệp quốc phòng… Việt Nam hiện đã có Trung tâm Gìn giữ hòa bình và đây là cơ sở để hai bên có thể xúc tiến các hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực này.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng ảnh 2

Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh tiếp song phương bà Roberta Pinotti, Bộ trưởng Quốc phòng Italy. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Về phía Italy, bà Roberta Pinotti cho rằng là hai quốc gia biển, hai nước có mối quan tâm chung là an ninh biển và có khả năng hợp tác trong các lĩnh vực này. Phía Italy cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và sẵn sàng trao đổi, trợ giúp Việt Nam về mặt này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.