Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Argentina

Ngày 15/5, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Buenos Aires, Đại sứ Việt Nam tại Argentina, Ngô Minh Nguyệt, đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Argentina Javier Milei.
Chú thích ảnh
Tổng thống Argentina, Javier Milei, tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ Việt Nam, Ngô Minh Nguyệt, với sự hiện diện của Bộ trưởng Ngoại giao, Diana Mondino. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt chuyển lời chào và lời thăm hỏi của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Tổng thống Milei.

Cũng tại buổi lễ, với sự hiện diện của Ngoại trưởng Diana Mondino, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đã chuyển lời cảm ơn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Tổng thống Milei về thư mời Thủ tướng Việt Nam thăm chính thức Argentina trong năm 2024.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ vui mừng được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Argentina, đồng thời mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Argentina để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Argentina trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Việt Nam và Argentina thiết lập ngoại giao ngày 25/10/1973 và thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2010. Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa hai nước không ngừng được phát triển và củng cố trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị, kinh tế thương mại và văn hóa, thông qua các kênh đảng, chính phủ và nhân dân.

Hai bên duy trì trao đổi các đoàn cấp cao, cũng như trao đổi đoàn của các bộ, ngành, địa phương, đồng thời triển khai hiệu quả các cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Ủy ban liên Chính phủ. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt tại Tượng đài anh hùng dân tộc Argentina, San Martin, ở thủ đô Buenos Aires. Ảnh: TTXVN phát

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước. Trong giai đoạn 2004-2023, trao đổi thương mại song phương tăng gần 17 lần, từ 204 triệu USD lên 3,45 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới, trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Argentina ủng hộ Việt Nam đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế mỗi nước và các nước MERCOSUR, tạo quan hệ lâu dài, bền chặt và đưa quan hệ song phương Việt Nam - Argentina lên một tầm cao mới.

Sau đó, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đã đặt vòng hoa tại Tượng đài anh hùng dân tộc Argentina San Martin ở thủ đô Buenos Aires.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.