Củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Argentina

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Cộng hòa Argentina, bà Diana Elena Mondino có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 - 20/3.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Diana Elena Mondino. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại hội đàm diễn ra ngày 19/3, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; trao đổi, thống nhất các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Argentina, khả năng thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược theo lĩnh vực công - nông giữa hai nước. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Diana Elena Mondino; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Toàn diện Việt Nam - Argentina; mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác hai nước, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên, đặc biệt về kinh tế, thương mại và đầu tư, mở ra các lĩnh vực hợp tác như khoa học, công nghệ, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số...

Để quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Argentina, với vai trò là thành viên của Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) tích cực thúc đẩy tiến trình tham vấn nội bộ khối để sớm khởi động đàm phán Hiệp định Tự do thương mại giữa Việt Nam và MERCOSUR, cùng với đó tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa Argentina với ASEAN, cũng như giữa MERCOSUR và ASEAN.

Bộ trưởng Diana Elena Mondino khẳng định Chính phủ Argentina luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương; bày tỏ khâm phục trước những thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam cũng như quá trình Đổi mới, coi đây là kinh nghiệm hai nước có thể chia sẻ, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội mỗi nước.

Bộ trưởng Diana Elena Mondino cũng nhất trí hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước cả trên bình diện song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Diana Elena Mondino. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Hai Bộ trưởng đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua đặc biệt về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, hợp tác tại các diễn đàn đa phương quốc tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân… và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/10/1973 - 25/10/2023), trong đó nổi bật là chuyến thăm quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Argentina tháng 4/2023.

Điểm sáng trong hợp tác song phương là quan hệ kinh tế thương mại với kim ngạch hai chiều năm 2023 đạt 3,45 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên toàn cầu, trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh.

Hai Bộ trưởng cũng cho rằng hiện vẫn còn rất nhiều tiềm năng để hai bên cùng khai thác, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư; đồng thời, thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, nông nghiệp, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, an ninh quốc phòng.... nhất trí thúc đẩy tăng cường trao đổi, xem xét mở ra hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu như năng lượng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Diana Elena Mondino ghi lưu bút. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Hai bên thống nhất tiếp tục phát huy hiệu quả Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban hợp tác liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Argentina. Hai Bộ trưởng đánh giá cao việc hai nước duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất trí hai nước tăng cường hợp tác tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới, Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) và khuôn khổ hợp tác Nam - Nam….

Nhân dịp này, Bộ trưởng Diana Elena Mondino đã mời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Argentina vào dịp phù hợp. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã vui vẻ nhận lời, đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, thống nhất thời điểm chuyến thăm qua đường ngoại giao.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.