50 năm quan hệ Việt Nam - Argentina: Đối tác toàn diện cùng xây dựng tương lai chung

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 2/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina phối hợp với Đại học Quốc gia Tres de Febrero (UNTREF) tổ chức buổi hội thảo có tựa đề “Việt Nam - Argentina: Quan hệ đối tác toàn diện cùng xây dựng tương lai chung”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Argentina Dương Quốc Thanh; Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV) Poldi Sosa Schmidt; các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế Argentina, cũng như đông đảo sinh viên UNTREF và bạn bè quốc tế có quan hệ thân thiết với Việt Nam. Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham dự dưới hình thức trực tuyến của Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino và ông Trần Quang Hoan, Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Phát biểu tại sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (25/10/1973 - 25/10/2023), Đại sứ Dương Quốc Thanh khẳng định trong nửa thế kỷ qua, mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina đã có những bước phát triển mới rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị, kinh tế thương mại và văn hóa, thông qua các kênh đảng, chính phủ và nhân dân; giữa các ngành và các địa phương.

Đại sứ nhấn mạnh lãnh đạo cấp cao hai nước luôn duy trì các chuyến thăm để tăng cường hiểu biết, làm sâu sắc lòng tin chính trị, tạo cơ sở cho sự ổn định cao trong quan hệ giữa Việt Nam và Argentina. Hai nước cũng đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2010. Đây là những minh chứng cho thấy mối quan hệ ngày càng được củng cố và mở rộng giữa hai nước. Không chỉ vậy, với nền tảng lịch sử chính trị vững chắc và những tương đồng về văn hóa, bổ trợ lẫn nhau về kinh tế, quan hệ Việt Nam - Argentina có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một điểm sáng của mối quan hệ Nam - Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Dương Quốc Thanh (giữa) phát biểu tại Hội thảo.

Cùng với đó, theo Đại sứ Dương Quốc Thanh, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước. Thương mại song phương đã tăng trưởng ngoạn mục, đạt 4,8 tỷ USD năm 2022, tăng 400% so với năm 2012, đưa Việt Nam lên vị trí bạn hàng quan trọng thứ 4 của Argentina tại châu Á, trong khi Argentina là bạn hàng quan trọng thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Đại sứ Dương Quốc Thanh khẳng định với tiềm năng và vị thế sẵn có, Việt Nam và Argentina có điều kiện để tăng cường hơn nữa quan hệ toàn diện đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình và phát triển ở khu vực, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sớm nâng tầm quan hệ lên cấp độ cao hơn, trước mắt là xây dựng quan hệ đối tác chiến lược ở những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, tiếp đến là đối tác chiến lược. 

Trong khi đó, ông Luis del Solar Dorrego, Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Argentina, và ông Martin Schapiro, Trợ lý phụ trách Các vấn đề chiến lược quốc tế của Bộ trưởng Kinh tế Argentina, đều đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ và thiết thực hơn trong hợp tác thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Chú thích ảnh
Đại sứ Dương Quốc Thanh (thứ tư, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV), đại diện trường UNTREF và các quan chức Bộ Ngoại giao Argentina.

Nhân dịp này, ban tổ chức hội thảo đã trình chiếu đoạn băng giới thiệu về hình ảnh đất nước Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới, những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam ngày nay. Các đại biểu dự hội thảo cũng trao đổi với lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam và Viện ICAV về một số vấn đề quan tâm khác liên quan tới Việt Nam, cũng như lắng nghe những chia sẻ của ông Trần Quang Hoan về quan hệ giữa hai nước vào thời điểm ông được bổ nhiệm làm Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Argentina năm 1997.

Tin, ảnh: Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.