Việt Nam kêu gọi tăng cường bảo vệ 'phái yếu' khỏi bạo lực tình dục trong xung đột

Ngày 19/8, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã diễn ra Phiên thảo luận mở thường niên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) thuộc đề mục "Phụ nữ, Hòa bình và An ninh" với chủ đề “Tìm kiếm các giải pháp mới nhằm bảo vệ nạn nhân của bạo lực tình dục tại các vùng xung đột”.
Chú thích ảnh
Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên thảo luận.

Phiên họp do Đại sứ, Trưởng phái đoàn Panama - nước Chủ tịch HĐBA LHQ tháng 8/2025 - chủ trì, với sự tham dự và phát biểu của đại diện từ hơn 70 quốc gia thành viên LHQ. Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng gia tăng bạo lực tình dục, cản trở tiếp cận nhân đạo và các dịch vụ thiết yếu trong các cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh đến cách tiếp cận toàn diện, đặt nạn nhân ở vị trí trung tâm, đồng thời giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bất bình đẳng giới.

Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam đề xuất ưu tiên đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các phái bộ LHQ để nâng cao khả năng cảnh báo sớm. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân trong xung đột, nhất là các cơ sở y tế, hệ thống nước sạch, nơi trú ẩn, bảo đảm nạn nhân có thể tiếp cận các dịch vụ phục hồi và tái hòa nhập.

Nhấn mạnh tới những đóng góp của Việt Nam tại LHQ, trong đó có việc chủ trì thúc đẩy HĐBA thông qua Nghị quyết 2573 (2021) về bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu trong xung đột cũng như nỗ lực triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 ở trong nước, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục chung tay cùng cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn bạo lực tình dục và bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái trong xung đột.

Trước đó, trình bày báo cáo mới nhất của Tổng thư ký LHQ về bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký, bà Pramila Patten, cho biết tình trạng này đã gia tăng đáng báo động trong năm 2024, với 92% số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái. Quan chức LHQ và các nước chia sẻ quan ngại chung về nguy cơ sử dụng bạo lực tình dục như một chiến thuật trong xung đột, cũng như về các mối đe dọa gia tăng đối với phụ nữ và trẻ em gái khi các phái bộ gìn giữ hòa bình kết thúc hoạt động.

Nhiều đại biểu kêu gọi nâng cao nhận thức, trách nhiệm giải trình, chấm dứt các hình thức miễn trừ đối với các bên trong xung đột, đồng thời có biện pháp tăng cường bảo vệ, phục hồi và bảo đảm các nạn nhân được kịp thời tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.