Việt Nam thúc đẩy hợp tác với LHQ về chống phổ biến vũ khí hạt nhân

Ngày 07/8 (giờ Vienna), Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Vienna, đã có cuộc trao đổi với bà Rebecca Jovin, Trưởng Văn phòng Liên hợp quốc về Giải trừ quân bị tại Viên (UNODA) nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Cơ quan này trong bối cảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11), dự kiến diễn ra vào tháng 4–5/2026 tại New York.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Âu, tại buổi làm việc, Đại sứ Thái Hoàng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, xây dựng đồng thuận, và đảm bảo tiếp cận cân bằng ba trụ cột của Hiệp ước NPT, bao gồm: Chống phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ vũ khí hạt nhân và sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.   Đại sứ cũng chia sẻ các ưu tiên và đề xuất hợp tác cụ thể với Văn phòng UNODA tại Viên trong tiến trình chuẩn bị cho Hội nghị sắp tới như thiết lập kênh trao đổi thường xuyên giữa UNODA và các Phái đoàn Việt Nam tại New York, Vienna, Geneva; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần cho Việt Nam trong quá trình đảm nhiệm vai trò Chủ tịch; phối hợp với Việt Nam tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề liên quan đến việc thực thi NPT.

Đại diện UNODA, bà Rebecca Jovin đánh giá cao vai trò, đóng góp tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động. Bà Jovin tin tưởng Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc sẽ đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch, dẫn dắt Hội nghị thành công. UNODA cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức các cuộc tham vấn khu vực, hỗ trợ tối đa các hoạt động của Đại sứ Đỗ Hùng Việt khi sang làm việc tại Viên và trong suốt quá trình Đại sứ đảm nhận vai trò Chủ tịch NPT RevCon 11.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí cởi mở và xây dựng, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho chuỗi hoạt động phối hợp giữa Phái đoàn Việt Nam và UNODA tại Vienna. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ trong thời gian tới, cùng hướng tới mục tiêu tổ chức thành công NPT RevCon 11, qua đó khẳng định vai trò tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển bền vững toàn cầu.

Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) được ký năm 1968, có hiệu lực từ năm 1970, hiện có 191 quốc gia thành viên. Đến nay đây được là điều ước quốc tế chống phổ biến vũ khí hạt nhân mang tính toàn diện nhất, có sự tham gia của 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân được thừa nhận – cũng đồng thời là các nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Việt Nam chính thức gia nhập NPT vào năm 1982.

Nguyễn Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.