Việt Nam tăng cường hợp tác với Ủy ban Luật Thương mại quốc tế của LHQ

Ngày 4/7, tại Vienna, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức quốc tế tại Vienna đã có cuộc làm việc với bà Anna Joubin-Bret, Thư ký Ủy ban Luật Thương mại quốc tế của LHQ (UNCITRAL) trước thềm diễn ra Khóa họp lần thứ 58 của UNCITRAL tại Vienna (Áo) từ ngày 7 – 23/7 tới.
Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và bà Anna Joubin-Bret, Thư ký Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL). Ảnh TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNCITRAL trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký UNCITRAL ký năm 2023. Bản ghi nhớ đặt nền tảng cho việc tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực pháp lý trong lĩnh vực thương mại quốc tế cho Việt Nam, bao gồm thúc đẩy áp dụng các văn kiện pháp lý của UNCITRAL tại Việt Nam; tổ chức các chương trình đào tạo cho cán bộ pháp lý, thẩm phán, luật sư; hỗ trợ tư vấn lập pháp và hoàn thiện khung pháp luật thương mại phù hợp chuẩn mực quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của UNCITRAL đối với Việt Nam trong thời gian qua thông các dự án hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực. Đại sứ khẳng định Việt Nam coi trọng và đánh giá cao vai trò và nỗ lực của UNCITRAL trong nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển về xây dựng và áp dụng luật thương mại quốc tế. Đại sứ tin tưởng rằng việc ký mới Bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao và Ban Thư ký UNCITRAL trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 58 của UNCITRAL sắp tới sẽ là cơ sở để phát huy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất giữa Việt Nam và UNCITRAL trong giai đoạn tiếp theo.

Bà Anna Joubin-Bret đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam tại các Nhóm công tác của UNCITRAL, đặc biệt là trong nhiệm kỳ đầu tiên 2019 - 2025, và hoan nghênh việc Việt Nam tái đắc cử nhiệm kỳ 2025 - 2031 với số phiếu cao. Bà khẳng định UNCITRAL sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của Việt Nam để triển khai hiệu quả các hoạt động cụ thể trong khuôn khổ Bản ghi nhớ.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về sáng kiến của Việt Nam đề xuất UNCITRAL nghiên cứu xây dựng khung pháp lý quốc tế cho thị trường tín chỉ carbon xuyên biên giới. Sáng kiến này được đánh giá là có tính thực tiễn cao trong bối cảnh thương mại carbon đang ngày càng mở rộng nhưng còn thiếu sự khuôn khổ pháp lý. Để triển khai sáng kiến, Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp với UNCITRAL tổ chức một tọa đàm quốc tế bên lề về thị trường tín chỉ carbon, dự kiến diễn ra ngày 15/7 tới trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 58 của UNCITRAL. Sự kiện sẽ là cơ hội để Việt Nam cùng các nước chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thị trường carbon trong nước và góp phần thúc đẩy thảo luận quốc tế về khung pháp lý cho vấn đề mới nổi này.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.