PepsiCo mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Ngày 4/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tiếp ông Eugene Willemsen, Tổng Giám đốc điều hành khối đồ uống quốc tế và Phó Chủ tịch điều hành PepsiCo toàn cầu.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp Phó Chủ tịch điều hành PepsiCo toàn cầu Eugene Willemsen. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chúc mừng kết quả đầu tư thành công của PepsiCo trên toàn cầu và tại Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng đánh giá cao các đóng góp thiết thực của Tập đoàn cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là thông qua các dự án nhà máy thực phẩm tại tỉnh Ninh Bình (Hà Nam cũ) và nhà máy nước giải khát tại tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Tập đoàn cũng thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, quan tâm đầu tư các thiết chế cho người lao động, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang phấn đấu tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam đang triển khai các nghị quyết quan trọng, nỗ lực tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để mở rộng không gian phát triển, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, với vị thế tập đoàn lớn, có quy mô toàn cầu, PepsiCo nên xác định không chỉ là nhà đầu tư bình thường mà là một nhà đầu tư, đối tác chiến lược với Việt Nam; đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, trong quá trình phát triển của Việt Nam. Qua đó, Tập hoàn hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển và tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng của PepsiCo; nâng giá trị đóng góp của Tập đoàn lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng đề nghị PepsiCo mở rộng hợp tác đầu tư, đồng thời là cầu nối để các doanh nghiệp Hoa Kỳ và đối tác của Tập đoàn tăng cường đầu tư vào Việt Nam; có tiếng nói và thúc đẩy chính quyền Hoa Kỳ có chính sách thuế thuận lợi hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam; hỗ trợ chuyển giao tri thức, các giải pháp công nghệ, mô hình quản trị để giúp các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động kinh doanh bền vững, hiệu quả tại Việt Nam; trong đó, khuyến khích PepsiCo tiếp tục đề cao trách nhiệm xã hội, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa - xã hội, bảo đảm các chính sách cho người lao động Việt Nam làm việc tại Tập đoàn.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp Phó Chủ tịch điều hành PepsiCo toàn cầu Eugene Willemsen. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Eugene Willemsen đánh giá cao nỗ lực phát triển kinh tế của Việt Nam; chia sẻ cảm nhận được rõ rệt những thành tựu đó trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Ông Eugene Willemsen cho biết, Tập đoàn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Bên cạnh đó, PepsiCo cũng đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi số.

Bày tỏ sự ủng hộ với những cải cách về thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, cơ cấu lại bộ máy chính quyền, sáp nhập tỉnh và mục tiêu dài hạn của Chính phủ, PepsiCo mong muốn chính sách đưa ra có tính ổn định và dự báo cao để việc thực thi hiệu quả bền vững. Tập đoàn cũng đề xuất được tiếp tục tham gia, tham vấn, đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa trong quá trình xây dựng chính sách.

Là tập đoàn lớn thứ hai thế giới trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, đồ ăn liền, PepsiCo (thành lập năm 1898) sở hữu hàng trăm thương hiệu thực phẩm, sản phẩm ăn uống lớn, như Pepsi, Lay's, 7Up, Cheetos, Aquafina… Năm 2024, PepsiCo đạt doanh thu gần 92 tỷ USD.

Hơn 31 năm qua, Tập đoàn đã đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn lũy kế xấp xỉ 1 tỷ USD. Đến nay, PepsiCo có 7 nhà máy và 8 trung tâm phân phối tại Việt Nam, tạo ra hơn 15.000 việc làm.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.