Việt Nam hội tụ đủ điều kiện để phát triển du lịch y tế

Với chi phí hợp lý, dịch vụ nhanh chóng, trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ bác sĩ giỏi và mô hình chăm sóc đặt người bệnh làm trung tâm, Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến y tế uy tín của khu vực Đông Nam Á.

Hiện Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Đề án phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao giai đoạn 2025 - 2030, gắn với thúc đẩy du lịch y tế. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 15 bệnh viện trên cả nước, gồm cả công lập và tư nhân đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (JCI hoặc tương đương), trong đó tối thiểu 5 bệnh viện công lập. 100% cơ sở y tế tham gia thí điểm phải có bộ phận tiếp thị và truyền thông quốc tế, cung cấp thông tin tối thiểu bằng 3 ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Hàn.

Chú thích ảnh
Một bệnh nhân người Hàn Quốc bị đột quỵ, hôn mê hơn 80 ngày đã được các bác sĩ Bệnh viện FV điều trị thành công. Ảnh: BV

Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 5 địa phương trọng điểm gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa triển khai mô hình du lịch y tế tích hợp giữa bệnh viện, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và lữ hành; đồng thời phát triển các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, đủ sức thu hút người nước ngoài và người Việt Nam có khả năng chi trả.

Thống kê cho thấy, mỗi năm có khoảng 40.000 người Việt Nam ra nước ngoài khám, chữa bệnh với chi phí ước tính khoảng 2 tỷ USD. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính là trong nước chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu về công nghệ, kỹ thuật hiện đại cũng như niềm tin vào hệ thống y tế. Do đó, việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, cập nhật kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị được coi là yếu tố then chốt để giữ chân người bệnh.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, người có hơn 40 năm kinh nghiệm quốc tế, trong đó 25 năm gắn bó với Việt Nam nhận định, y tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc với sự xuất hiện của nhiều bệnh viện hiện đại và đội ngũ y, bác sĩ giàu năng lực. Hơn 20 năm trước, khi mới đến Việt Nam, khái niệm “lấy bệnh nhân làm trung tâm” gần như chưa được nhắc tới. Theo đó, ông Jean-Marcel Guillon và các cộng sự đã xây dựng Bệnh viện FV dựa trên triết lý “lấy người bệnh làm trung tâm” và hiện nay, đã có nhiều bệnh viện tại Việt Nam cùng theo đuổi định hướng tương tự.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV khẳng định,Việt Nam có đầy đủ tiềm năng để trở thành điểm đến y tế uy tín của Đông Nam Á. Ảnh: BV

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon khẳng định, Việt Nam hội tụ đủ điều kiện để phát triển “du lịch y tế” nhờ chất lượng dịch vụ, chuyên môn, chi phí hợp lý, thời gian chờ ngắn và sự tin tưởng từ cộng đồng quốc tế. Thực tế, trong nhiều năm qua, Bệnh viện FV đã và đang trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bệnh nhân quốc tế tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại Việt Nam. Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, hay tại Úc, New Zealand, châu Âu, Canada và ở cả Hoa Kỳ đến điều trị tại các chuyên khoa chuyên sâu như ung bướu, tim mạch, chấn thương chỉnh hình hay chăm sóc giảm đau.

“Cùng môi trường y khoa hiện đại, chi phí chỉ bằng 50% so với các bệnh viện cùng tiêu chuẩn tại Đông Nam Á, chúng tôi không chỉ thu hút bệnh nhân quốc tế mà còn là lựa chọn tốt cho bệnh nhân trong nước, thay vì phải di chuyển đến các nước khác điều trị. Hiện chúng tôi đang tập trung phát triển các trung tâm chuyên khoa mũi nhọn như ung bướu, tim mạch – sản khoa, chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, phẫu thuật khúc xạ... Đồng thời, kiên định với triết lý lấy người bệnh làm trung tâm, xây dựng mô hình “bệnh nhân là đối tác” trong chăm sóc y tế”, Tông Giám đốc Bệnh viện FV thông tin thêm.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon, vấn đề then chốt hiện nay cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ để phát triển khung chính sách, giải quyết các vướng mắc về thủ hành chính, pháp lý, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quốc gia và tăng cường kết nối giữa y tế với du lịch.

Trước đó, tại Hội nghị toàn quốc về Du lịch - Y tế gắn với phát triển bền vững vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, phát triển du lịch y tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được khẳng định trong nhiều văn bản như Luật Du lịch 2017, Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Gần đây nhất, Công điện số 34 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 10/4/2025) tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo Thứ trưởng, ngành y tế những năm qua đã đạt nhiều tiến bộ quan trọng. Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện với 83 tiêu chí đã được áp dụng trên toàn quốc, đồng thời đang xây dựng bộ tiêu chuẩn nâng cao để tiệm cận quốc tế. Ngày càng nhiều bệnh viện, cả công lập và tư nhân đã được công nhận đạt chuẩn JCI, ACHSI. Cùng với công nghệ và quản trị, yếu tố con người luôn là “linh hồn” của hệ thống y tế, trong đó y đức, chất lượng và an toàn người bệnh luông được ngành y tế đặt lên hàng đầu.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Với vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu vừa nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, vừa bảo đảm y tế cơ sở và dự phòng. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cho thấy nhiều điểm nghẽn về cơ chế phân bổ nguồn lực, đầu tư công, tài chính, nhân lực và hạ tầng số đang đặt ra yêu cầu sớm được tháo gỡ để ngành Y tế phát triển tương xứng với vai trò của thành phố trong vùng.

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.