Hạn chế tối đa rủi ro trong chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ

Ngày An toàn người bệnh thế giới năm nay chọn chủ đề "Chăm sóc sóc an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ", nhấn mạnh trẻ em là trung tâm.
Chú thích ảnh
 Lễ mít tinh hưởng ứng ngày An toàn người bệnh thế giới.

Ngày 17/9, tại lễ mít tinh hưởng ứng ngày An toàn người bệnh thế giới do Bộ Y tế tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Các báo cáo quốc tế cho thấy, cứ 10 người bệnh thì có hơn 1 người gặp sự cố y khoa. Không chỉ là tổn hại về sức khỏe, y tế không an toàn có thể “ngốn” một tỷ lệ đáng kể chi tiêu y tế, ước tới 12–15% tổng chi tiêu y tế, tương đương 1,4 - 1,6 nghìn tỷ đô la mỗi năm. Vì vậy, đầu tư cho an toàn người bệnh vừa là mệnh lệnh lương tâm, vừa là quyết định thông minh về kinh tế”.

Theo đó, chủ đề của ngày An toàn người bệnh năm nay đặt trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở vị trí trung tâm, những đối tượng “không phải là người lớn thu nhỏ” và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào người lớn. Trẻ nhỏ chưa đủ khả năng mô tả cảm giác khó chịu; tiếng khóc đôi khi là tín hiệu duy nhất; vì thế, trực giác của cha mẹ, sự tinh tế của giáo viên, và chuẩn mực chuyên môn, đạo đức của nhân viên y tế có ý nghĩa quyết định để phát hiện sớm bất thường, can thiệp kịp thời và an toàn.

Theo đó, ngành y tế xác định an toàn người bệnh là trụ cột xuyên suốt trong quản trị chất lượng, đặc biệt ở lĩnh vực sản - nhi.

Bộ Y tế đặt ra các định hướng ưu tiên như: Chuẩn mực an toàn lấy trẻ em làm trung tâm. Cụ thể hóa và thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn, quy định bảo đảm an toàn từ phòng sinh, khoa sơ sinh đến các chuyên khoa Nhi; chú trọng các yêu cầu đặc thù: dùng thuốc theo cân nặng/tuổi, thiết bị, vật tư phù hợp lứa tuổi, tiêm chủng an toàn, dinh dưỡng – nuôi dưỡng hợp lý, vận chuyển nội/ngoại viện và hồi sức sơ sinh.

Ngành y tế tập trung đào tạo liên tục, làm chủ kỹ năng an toàn; đưa an toàn người bệnh vào chương trình đào tạo bắt buộc cho mọi vị trí; tăng cường huấn luyện thực hành, mô phỏng tình huống…

Đặc biệt việc ứng dụng số có thể giúp “khóa chặt” rủi ro như việc hoàn thiện bệnh án điện tử có cảnh báo; đơn thuốc điện tử tính liều tự động theo cân nặng/tuổi; mã vạch vòng tay - thuốc - máu để bảo đảm đúng người - đúng thuốc - đúng liều - đúng thời điểm; khai thác dữ liệu để nhận diện sớm nguy cơ suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết ở trẻ; tăng hỗ trợ từ xa cho cấp dưới trong cấp cứu và hồi sức sơ sinh…

Bên cạnh đó là việc tăng cường giám sát minh bạch, học hỏi từ sai sót, thiết lập hệ thống theo dõi, báo cáo và phân tích sự cố; hướng dẫn gia đình và nhà trường trong nhận biết dấu hiệu nguy hiểm và chăm sóc trẻ an toàn; vấn đề an toàn cho thầy thuốc nhi khoa…

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương, các cơ sở sản - nhi, y tế cơ sở và hệ thống giáo dục phối hợp chặt chẽ để thông điệp “An toàn từ lúc chào đời” đi vào thực chất từng quy trình, từng ca bệnh, từng lớp học, từng gia đình.

Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2025 chọn chủ đề “Safe care for every newborn and every child – Chăm sóc an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ” nhấn mạnh việc lấy trẻ em làm trung tâm. Bởi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là nhóm tuổi dễ bị tổn thương; nếu được chăm sóc an toàn có thể cứu sống hàng triệu trẻ sơ sinh trên toàn cầu.
Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).