Việt Nam giúp Lào nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực tài chính

Sáng 26/6, tại Viêng Chăn, Bộ Tài chính hai nước Lào và Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ khởi công Học viện Kinh tế - Tài chính Đôngkhămxạng giai đoạn 2, bằng nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Sáng 26/6, tại Viêng Chăn, Bộ Tài chính hai nước Lào và Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ khởi công Học viện Kinh tế - Tài chính Đôngkhămxạng giai đoạn 2, bằng nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Dự lễ khởi công về phía Lào có Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath; Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phuphet Khamphunvong. Phía Việt Nam có GS-TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu.

Việt Nam giúp Lào nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực tài chính ảnh 1

Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath và hai Bộ trưởng bấm nút khởi công Học viện Kinh tế - Tài chính Đôngkhămxạng giai đoạn 2.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng giai đoạn 1, Học viện Kinh tế-Tài chính Đôngkhămxạng đã bước đầu phát huy được hiệu quả, song với cơ sở vật chất hiện có, trường chưa đáp ứng được đầy đủ điều kiện đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước Lào cả hiện tại và tương lai nên cần tiếp tục mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng.

Dự án Học viện Kinh tế-Tài chính Đôngkhămxạng giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư xấp xỉ 123,3 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào là 113,98 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục như các tòa nhà dùng làm lớp học, các phòng sử dụng nhiều mục đích hội thảo - phòng học, thư viện, ký túc xá.... Dự kiến, công trình sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2014, đáp ứng được nhu cầu đào tạo từ 3.000 - 4.000 sinh viên và cán bộ cho ngành tài chính nước bạn giai đoạn 2010 - 2020.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng chiến lược trong chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính giai đoạn từ 2011- 2015, và là một trong các hoạt động hợp tác trọng tâm của hai bộ bộ nhằm hưởng ứng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, thể hiện tình hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, đưa Lào trở thành một nước phát triển, hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới.

Bộ trưởng Phuphet Khamphunvong chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính Việt Nam nói riêng đã giúp đỡ Bộ Tài chính Lào thêm một công trình có quy mô và ý nghĩa to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho quốc gia và đã chỉ thị cho các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, mỹ quan và hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.