Việt Nam ghi nhận đóng góp của Nhật Bản

Ngày 14/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương và Bằng khen cấp nhà nước cho những người bạn Nhật Bản vì những đóng góp cho việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Ngày 14/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương và Bằng khen cấp nhà nước cho những người bạn Nhật Bản vì những đóng góp cho việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Việt Nam ghi nhận đóng góp của Nhật Bản ảnh 1

Khai mạc Lễ hội Việt Nam 2013 - một nội dung nằm trong chuỗi hoạt động “Những ngày Việt Nam tại Nhật Bản”, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại Tokyo ngày 14/9. Ảnh: Hữu Thắng/TTXVN.

Đây là một sự kiện nằm trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Nhật Bản” với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.    

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của cựu Thượng nghị sĩ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam Matsuda Iwao và Hạ nghị sĩ, Phó trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam Yochiro Aoyagi đã luôn hợp tác tích cực cùng với Đại sứ quán trong suốt 6 năm qua để cùng xây dựng Lễ hội Việt Nam trở thành một trong những sự kiện được trông đợi nhất của người dân Tokyo cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đánh giá cao những đóng góp của ông Matsuda trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ giữa hai nước, đặc biệt trên cương vị Quốc vụ khanh phụ trách khoa học-công nghệ và lãnh đạo Liên minh nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt.    

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hữu nghị cho cựu Quốc vụ khanh Matsuda, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam. Bộ trưởng cũng trao bằng khen của Bộ Ngoại giao cho Hạ nghị sĩ Yochiro vì những đóng góp của ông cho mối quan hệ hai nước.    

Phát biểu cảm tưởng sau buổi lễ, ông Matsuda bày tỏ xúc động khi nhận được phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để vun đắp cho tình hữu nghị và gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai nước. Giữ trong tim tình cảm đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, cựu Thượng nghị sĩ Matsuda có một tâm nguyện là làm sao người dân hai nước có nhiều cơ hội giao lưu và gắn kết, để người Nhật biết đến Việt Nam nhiều hơn và ngược lại.    

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hoà thượng Yoshimizu Daichi, trụ trì chùa Nisshinkutsu ở Tokyo, và gửi lời cảm ơn đến hòa thượng vì những hỗ trợ tích cực cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt trong thời gian xảy ra thảm hoạ động đất - sóng thần hồi tháng 3/2011.    

Là một người luôn tích cực trong các hoạt động từ thiện đối với cộng đồng người Việt ở Nhật Bản, Hòa thượng Yoshimizu đã để lại dấu ấn đậm nét trong hoạt động giao lưu nhân dân và tôn giáo giữa hai nước. Hòa thượng từng chia sẻ là sẽ dành cả cuộc đời mình cho "dải đất hình chữ S" vì một chữ duyên với Việt Nam.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.