Nhật Bản tài trợ 500 triệu USD vốn ODA cho Việt Nam

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã công bố khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA) tài khóa 2013 trị giá 500 triệu USD bằng đồng yên cho một số dự án cơ sở hạ tầng của Việt Nam.
Chiều 12/9, tại cuộc họp Ủy ban hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5 ở Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.Tại cuộc họp, hai bên đã nhất trí hợp tác triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Ngoại trưởng Kishida đã công bố khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA) tài khóa 2013 trị giá 500 triệu USD bằng đồng yên cho một số dự án cơ sở hạ tầng.
Nhật Bản tài trợ 500 triệu USD vốn ODA cho Việt Nam ảnh 1

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Hữu Thắng - P/v TTXVN tại Nhật Bản

Hai bên ghi nhận sự phát triển tích cực trong quan hệ song phương kể từ cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban hồi tháng 7/2012, đồng thời hoan nghênh các kết quả cụ thể đạt được trong việc triển khai những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên cũng thống nhất sử dụng Sáng kiến chung Nhật-Việt để cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 1.200 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Hai bên nhất trí nhiều phương hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược.Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá cao sự hợp tác quý báu của Nhật Bản thông qua nguồn vốn ODA trong hơn 20 năm qua.Về phần mình, Ngoại trưởng Kishida cho biết, bên cạnh nguồn ODA, Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam thông qua hình thức hợp tác công tư. Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, Việt Nam và Nhật Bản sẽ xem xét tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục trình độ cao nhằm thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực trẻ của hai nước. Hai bên cũng sẽ trao đổi ý kiến liên quan tới hợp tác song phương về chính trị-an ninh và trao đổi về tình hình khu vực. Hai bộ trưởng nhất trí hợp tác hơn nữa tại các diễn đàn khu vực, đồng thời thúc đẩy tiến trình liên kết kinh tế khu vực như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và xây dựng Cộng đồng ASEAN.Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Ngoại trưởng Kishida đã khẳng định tầm quan trọng của quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh rằng đối với Nhật Bản, Việt Nam là đối tác chiến lược có mối quan hệ kinh tế mang tính tương hỗ và hai bên có thể cùng nhau nỗ lực giải quyết các vấn đề trong khu vực và trên thế giới. Ngoại trưởng Kishida cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Hai vị bộ trưởng tin tưởng rằng kết quả cuộc họp lần này đóng góp một cách thiết thực vào việc tăng cường và củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Hai bên nhất trí sẽ tiến hành phiên họp Ủy ban hợp tác Việt - Nhật lần thứ 6 vào năm 2014 tại Việt Nam.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.