Việt Nam - Bangladesh đẩy mạnh hợp tác về công nghệ thông tin 

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh mới đây đã tổ chức hội thảo mang tên “Bangladesh số - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và Bangladesh”, với mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT).
Chú thích ảnh
Đại biểu Việt Nam và Bangladesh tham dự hội thảo. 

Tham dự hội thảo tại thủ đô Dhaka có Quốc vụ khanh Bộ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Bangladesh Zunaid Ahmed Palak; lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội của Bangladesh, cùng đông đảo các doanh nghiệp CNTT hàng đầu của hai nước.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Trần Văn Khoa nhấn mạnh những điểm tương đồng, tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước trong lĩnh vực CNTT, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp CNTT của Việt Nam tăng cường đầu tư vào lĩnh vực đang phát triển bùng nổ này tại Bangladesh. 

Về phần mình, Quốc vụ khanh Palak cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, đồng thời bày tỏ cam kết mạnh mẽ rằng Chính phủ Bangladesh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và giải quyết nhanh chóng mọi vướng mắc cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực CNTT tại Bangladesh. 

Từ một đất nước chuyên gia công xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới, Bangladesh hiện được đánh giá là ngôi sao đang nổi lên trên thị trường CNTT và viễn thông thế giới.

Một thông tin đáng chú ý, thu hút sự quan tâm của các đại biểu tại hội thảo là hiện nay trên 25 triệu người Bangladesh đang sử dụng các hệ thống và phần mềm do Công ty FPT của Việt Nam tham gia xây dựng. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng hợp tác lớn giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam và Bangladesh. 

Tuy nhiên, hiện mới chỉ có công ty FPT của Việt Nam đặt chân đến thị trường này và đang triển khai các dự án công nghệ thông tin lớn cho Chính phủ Bangladesh từ năm 2014, như dự án Cung cấp và triển khai hệ thống quản lý thuế thu nhập tích hợp cho Cơ quan Thuế Bangladesh; dự án Hệ thống ứng dụng quản lý thuế VAT; dự án Cung cấp và triển khai phần mềm hoạch định nguồn lực và quản lý tài sản doanh nghiệp.

Những dự án CNTT có quy mô lớn này đã đóng góp quan trọng vào công cuộc tin học hóa nhằm thực hiện mục tiêu của Chính phủ Bangladesh trở thành quốc gia số vào năm 2021, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các công ty CNTT của Việt Nam và Bangladesh. 

Trong kế hoạch "Tầm nhìn Bangladesh số” vào năm 2021, Chính phủ nước này đặt mục tiêu tạo ra khoảng 2 triệu việc làm mới trong lĩnh vực CNTT và nâng doanh thu xuất khẩu dịch vụ CNTT lên 5 tỷ USD. Do vậy, Chính phủ Bangladesh đang dành ưu tiên cao nhất cho việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trong đó có việc đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, đào tạo với các nước có thế mạnh về CNTT như Việt Nam.

Tin, ảnh: Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.