Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bangladesh

Ngày 17/2/1973, Việt Nam và Bangladesh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, hai bên duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-13/8.

Ngày 17/2/1973, Việt Nam và Bangladesh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, hai bên duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Kể từ những năm 1990 đến nay, hai bên đã tiến hành trao đổi một số đoàn cấp cao, các cấp.

Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bangladesh ảnh 1

Bốc xếp gạo xuất khẩu sang thị trường Bangladesh tại cảng Sài Gòn. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN

Những năm gần đây kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng: năm 2010 đạt 280 triệu USD (gấp 241% so với năm 2009); năm 2011 đạt 482 triệu USD; năm 2012 đạt 360 triệu USD; năm 2013 đạt 485 triệu USD; năm 2014 đạt 800 triệu USD (trong đó Việt Nam xuất khoảng 650 triệu USD) và tính đến 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch thương mại hai bên đạt xấp xỉ 310 triệu USD.

Việt Nam xuất sang Bangladesh chủ yếu là các mặt hàng: clinker, xi măng, sắt thép xây dựng, xơ, sợi, vải, sản phẩm chất dẻo, mây, tre, cói và thảm, cao su, máy vi tính, sản phẩm điện tử, gỗ, gốm, sứ...

Trong đó clinker, xi măng chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bangladesh. Các sản phẩm nhập khẩu từ Bangladesh gồm: tân dược, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt may da, sợi các loại, máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng, linh kiện điện tử, phân u-rê...

Tính đến hết tháng 6/2015, Bangladesh có 3 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 544,28 nghìn USD, đứng thứ 88/103 nước, vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Bangladesh cam kết ưu tiên ở mức cao nhất và mong doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực như phát triển điện, công nghệ thông tin, sản xuất giày, xây dựng cơ sở hạ tầng, trồng cây cảnh, sản xuất giống cây và trồng rau quả.

Đến nay, hai bên đã ký các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, khoa học công nghệ, hàng không… Gần đây, hai bên trao đổi một số đoàn về quốc phòng, văn hóa thể thao du lịch, lao động thương binh xã hội… nhằm tìm hiểu, học tập kinh nghiệm và ký kết các thỏa thuận hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa, thông tin, nông nghiệp... Bangladesh hợp tác và chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Bangladesh ủng hộ Việt Nam làm ứng cử viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khoá 2008-2009 và gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hội đồng Nhân quyền (khóa 2014 - 2016) và công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Bangladesh nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Bangladesh; trao đổi về kinh nghiệm phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực; trao đổi các biện pháp; phương hướng và thúc đẩy quan hệ trên mọi lĩnh vực; trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Dưới đây là đồ họa thông tin chung về Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid

Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bangladesh ảnh 2
Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Làm rõ trách nhiệm thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Làm rõ trách nhiệm thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ

Chiều 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về ba dự án luật: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến ba dự án luật này.

Giải quyết các xung đột chồng lấn trong khai thác sử dụng không gian biển

Giải quyết các xung đột chồng lấn trong khai thác sử dụng không gian biển

Tạo động lực phát triển kinh tế biển, vừa bảo vệ môi trường, chủ quyền và lợi ích quốc gia, vừa hướng tới mục tiêu phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh trong tương lai, là các nội dung của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Không để chính sách an toàn thực phẩm 'nằm chờ' nghị định, thông tư

Không để chính sách an toàn thực phẩm 'nằm chờ' nghị định, thông tư

Chiều 24/10, thảo luận ở tổ về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, an toàn thực phẩm là câu chuyện của từng bữa ăn, từng gia đình, từng người dân, nhưng đồng thời cũng liên quan trực tiếp đến sức khỏe giống nòi và uy tín quốc gia.