Đặc phái viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Bangladesh

Ngày 29 - 30/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã thăm Cộng hoà nhân dân Bangladesh với tư cách Đặc phái viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã đến chào Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh A.K. Abdul Momen, Bộ trưởng Quốc vụ Bộ Ngoại giao Bangladesh Md. Shahriar Alam và tiếp Trưởng đại diện của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) tại Bangladesh Richard Ragan.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chuyển thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Sheikh Hasina tái trúng cử Thủ tướng Bangladesh, chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Bangladesh đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá cao sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bangladesh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng hoan nghênh thiện chí và nỗ lực của Bangladesh trong việc cưu mang số lượng lớn người từ bang Rakhine của Myanmar, tin tưởng Bangladesh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Myanmar, Liên hợp quốc và các bên liên quan để tìm ra giải pháp lâu dài, bền vững cho vấn đề này, cũng như thúc đẩy tiến trình hồi hương người di cư; khẳng định Việt Nam cùng với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng thông báo Chính phủ Việt Nam quyết định hỗ trợ Chính phủ Bangladesh 50.000 USD và đóng góp cho WFP 50.000 USD cho các công việc cứu trợ nhân đạo đối với những người di cư từ bang Rakhine.

Thủ tướng Sheikh Hasina và các vị lãnh đạo Bangladesh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam, cho rằng đóng góp của Việt Nam có ý nghĩa tinh thần to lớn; chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình người di cư từ bang Rakhine ngày càng trầm trọng và những nỗ lực của Bangladesh nhằm giải quyết sớm nhất tình hình. Lãnh đạo Bangladesh hy vọng Việt Nam và các nước ASEAN cùng hỗ trợ Bangladesh tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. 

Về quan hệ song phương, phía Bangladesh cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng để hợp tác cùng phát triển, đề nghị đẩy mạnh kết nối giữa hai nước, nhất trí sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Bangladesh và Tham khảo Chính trị lần 2 giữa hai Bộ Ngoại giao tại Việt Nam trong năm nay.

Trưởng đại diện WFP tại Bangladesh Richard Ragan đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam, chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình của những người di cư đến từ bang Rakhine đang cư trú tại Bangladesh và các hoạt động hỗ trợ của WFP.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.