Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Bangladesh 

Sáng 13/9, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Tofail Ahmed, Bộ trưởng Thương mại Bangladesh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên nỗ lực mạnh mẽ để biến tiềm năng thành kết quả hợp tác tốt đẹp trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Bangladesh Tofail Ahmed nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về ASEAN 2018. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Bộ trưởng Thương mại Bangladesh đến Việt Nam dự Hội nghị WEF ASEAN; nêu rõ, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống hai nước đang phát triển tốt đẹp. Việt Nam – Bangladesh có nhiều nét tương đồng, là hai nước có dân số tương đương và  có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại. Thủ tướng cho rằng, sắp tới, hai bên cần bàn những giải pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt tốt hơn nữa.             

Về phần mình, Bộ trưởng Tofail Ahmed đánh giá Việt Nam luôn là “người bạn” tốt của Bangladesh; bày tỏ ấn tượng về những thành tựu nhiều mặt của Việt Nam. Bộ trưởng cũng nhất trí cho rằng, Việt Nam và Bangladesh chia sẻ nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hoá. Hai nước đều có thế mạnh về xuất khẩu hàng dệt may và có thể hợp tác trong lĩnh vực này.

Việt Nam luôn là bạn hàng lớn của Bangladesh, do đó, Bangladesh mong muốn nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 2 tỷ USD/năm, Bộ trưởng Tofail Ahmed bày tỏ. Hiện môi trường đầu tư của Bangladesh đang được cải thiện mạnh mẽ, là thời cơ cho các nhà đầu tư Việt Nam. Trên cơ sở quan hệ chính trị hai nước tốt đẹp, Bộ trưởng mong muốn quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh thời gian tới.  
          
Ghi nhận ý kiến của Bộ trưởng Tofail Ahmed, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng quy mô thương mại hai nước còn thấp so tiềm năng, do đó cả hai nước cần nỗ lực hơn nữa để đưa kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh thời gian tới, trước mắt phấn đấu đạt con số 2 tỷ USD. Thủ tướng đề nghị hai nước tạo thuận lợi cho các sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của hai bên vào thị trường của nhau. Hai bên cần tăng cường giao lưu doanh nghiệp. Phía Việt Nam muốn đầu tư vào Bangladesh trên các lĩnh vực như nông lâm ngư nhiệp, dệt may, công nghiệp và mong muốn Bangladesh tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn thuận lợi ở nước này.

Thủ tướng đề nghị hai bên nỗ lực mạnh mẽ để biến tiềm năng thành kết quả hợp tác tốt đẹp trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.