Việt Nam - Ba Lan ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Cộng hòa Ba Lan, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Władysław Teofil Bartoszewski đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao song phương.
Chú thích ảnh
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hoà Ba Lan. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước mà còn đánh dấu bước tiến mới trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thay thế cho biên bản đã ký năm 2010, thỏa thuận này hướng tới việc mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ba Lan trong 5 năm tới. Theo đó, hai bên nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn chính trị định kỳ ở các cấp nhằm trao đổi về những vấn đề song phương như chính sách đối ngoại, an ninh, phát triển bền vững, kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học, giáo dục, cùng các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Ngoai ra, hai bên cũng thống nhất triển khai các cuộc đối thoại hoạch định chính sách ít nhất 2 năm một lần ở các cấp, đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy trao đổi giữa các viện nghiên cứu, chuyên gia, học giả về các lĩnh vực địa chính trị và chiến lược, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, đồng thời ủng hộ lẫn nhau trong quá trình vận động ứng cử vào các cơ chế quốc tế.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao công chúng và ngoại giao văn hóa, phối hợp thúc đẩy tổ chức kỷ niệm các mốc quan trọng trong quan hệ song phương, qua đó góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan.

Hai bên khẳng định trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận, đồng thời tiếp tục duy trì các kênh đối thoại và hợp tác hiện có, hướng tới xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Ba Lan ngày càng sâu sắc, bền chặt hơn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.