Việt kiều tại Bỉ phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền

Hàng trăm sinh viên Việt Nam và Việt kiều yêu nước chiều 23/5 đã tập trung míttinh trước trụ sở Hội đồng châu Âu tại thủ đô Brussels (Bỉ) nhằm phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981(HD-981) tại vùng biển đặc quyền của Việt Nam.

Chiều 23/5, hàng trăm người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm ăn tại Bỉ đã tổ chức míttinh trước trụ sở Hội đồng châu Âu tại thủ đô Brussels (Bỉ) để phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.  

  
Việt kiều tại Bỉ phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ảnh 1

Trụ sở Hội đồng châu Âu đỏ rực quốc kỳ Việt Nam. Ảnh: Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, đây là lần thứ hai những người Việt yêu nước tại Bỉ xuống đường phản đối Trung Quốc. Cuộc míttinh trước trụ sở Hội đồng châu Âu nhằm mục đích thông tin sâu rộng tới cộng đồng quốc tế những hành động sai trái của Trung Quốc.

Trong màu cờ đỏ sao vàng, đoàn người giương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, Hà Lan yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, lên án Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, khẳng định người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và không mong muốn chiến tranh.   

Thay mặt cộng đồng Việt tại Bỉ, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, giảng viên trường Đại học Liège, một Việt kiều sống tại Bỉ từ 50 năm nay, đã đọc thư ngỏ kêu gọi người dân Việt Nam và các tầng lớp yêu chuộng hòa bình trên thế giới đấu tranh chống lại hành động ngang ngược của Trung Quốc.

Việt kiều tại Bỉ phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ảnh 2

Những người tham dự mit-tinh ký thư gửi EU nhằm lên án hành động sai trái của Trung Quốc tại vùng biển đặc quyền của VN. Ảnh: Hương Giang

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nhấn mạnh hành động ngang ngược của Trung Quốc đã vi phạm UNCLOS 1982, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 cũng như những cam kết song phương gần đây giữa hai nước. Ông khẳng định Việt Nam là một dân tộc đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh thảm khốc, do đó hơn ai hết người dân Việt Nam hiểu rõ cái giá phải trả cho chiến tranh. Chính vì thế, Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, tự kiềm chế trước những hành động gây hấn và khiêu khích của Trung Quốc.   

Trong khi đó, với tư cách là một công dân Bỉ, ông Lejeune André khẳng định hành động của Trung Quốc là "không thể chấp nhận được" và đáng bị lên án mạnh mẽ.   

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ Huỳnh Văn Mỹ cũng đọc thư gửi Ủy ban châu Âu (EC) lên án việc Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển Việt Nam.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.