Xuất hiện voi rừng vào rẫy phá cây trồng và chòi của người dân

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú (Bình Phước) Bùi Xuân Ngọc cho biết: Chốt bảo vệ rừng Suối Nhung, trong lúc tuần tra, kiểm tra rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 363 đã phát hiện 1 cá thể động vật rừng nghi là voi rừng đang di chuyển tại khoảnh 3 tiểu khu 363 thuộc địa giới hành chính của xã Tân Lợi.

 

TTXVN/Báo Tin tức
Voi rừng phá chòi và cây trồng của dân ở Bình Phước
Voi rừng phá chòi và cây trồng của dân ở Bình Phước

Ngày 21/3, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú (Bình Phước) Bùi Xuân Ngọc cho biết, đơn vị nhận được tin báo của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Chốt Suối Nhung về việc phát hiện một động vật nghi là voi rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN