Kỷ nguyên mới cho dịch vụ đồ ăn nhanh Nga sau khi McDonald's 'dứt áo' ra đi

Kỷ nguyên mới cho ngành phục vụ thức ăn nhanh Nga đã mở ra vào ngày 12/6 sau khi một doanh nghiệp đã mở chuỗi cửa hàng thay thế thương hiệu McDonald's.

Video Nga mở cửa chuỗi đồ ăn nhanh thay thế McDonald's (nguồn: AFP):

Theo hãng tin Reuters, trên thực tế, các nhà hàng thuộc chuỗi McDonald’s đã mở cửa trở lại ở thủ đô Moskva dưới chủ sở hữu mới và tên mới, là “Vkusno & tochka”, tạm dịch là “Rất ngon, đúng vậy”.

Lễ khai trương cửa hàng được tổ chức đúng ngày Nga kỷ niệm Ngày Quốc khánh 12/6.

Giới phân tích cho rằng việc thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng một thời tại Nga McDonald’s đã rút khỏi thị trường Moskva do cuộc xung đột ở Ukraine có thể trở thành bài kiểm tra mức độ thành công về khả năng “tự cung tự cấp” của nền kinh tế Nga trong bối cảnh quốc gia đang hứng chịu loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có từ phương Tây.

Trong ngày khai trương, rất nhiều người đã xếp hàng bên ngoài chi nhánh đầu tiên của tại Quảng trường Pushkin, trung tâm Moskva. Thay vì logo hình chữ M màu vàng quen thuộc, cửa hàng đã treo logo thay thế mới - một chiếc bánh mì kẹp thịt cách điệu với hai miếng khoai tây chiên - cùng với khẩu hiệu: “Tên thì thay đổi nhưng tình yêu vẫn ở lại”.

Cửa hàng không bán những sản phẩm đặc trưng của McDonald’s như bánh Big Mac hoặc một số đồ tráng miệng khác như McFlurry, và mức giá dưới thương hiệu mới có phần rẻ hơn. Một chiếc bánh burger phủ gấp đôi phô mai được bán với mức giá 129 ruble, thay vì 160 ruble như bánh của thương hiệu McDonald’s.

“Thành phần làm ra một chiếc bánh burger không đổi”, ông Alexander Merkulov – Giám đốc chất lượng công ty – cho hay.

Ông Oleg Paroev, Giám đốc điều hành của Vkusno & tochka, cho biết công ty đang có kế hoạch mở 200 chi nhánh ở Nga trước cuối tháng 6 và tổng cộng 850 cửa hàng vào cuối mùa Hè.

Ruzanna, giám đốc một chi nhánh ở Moskva dự kiến ​​khai trương vào tháng Bảy, cho biết: “Trong ba tháng, chúng tôi đã không được làm việc. Giờ thì mọi người đều rất hài lòng”. Trước đó, từ tháng 3, McDonald’s đã quyết định đóng các cửa hàng tại Nga.

Theo Giám đốc Paroev, thương hiệu sẽ giữ nguyên nội thất cũ của McDonald’s song sẽ xóa tên cũ trên đó.

“Mục tiêu của chúng tôi là khách hàng không nhận thấy sự khác biệt về chất lượng và phục vụ”, ông Paroec cho biết thêm chuỗi cửa hàng sẽ giữ mức giá trung bình, mặc dù giá có thể sẽ tăng sau này do lạm phát nhưng chắc chắn không cao hơn các bên cạnh tranh.

Nói về sản phẩm độc quyền Big Mac, doanh nhân người Siberia Alexander Govor – chủ mới của Vkusno & tochka - giải thích: “Chúng tôi không được phép sử dụng một số màu cũng như không được quyền đề cập đến McDonald’s. Big Mac là câu chuyện của McDonald’s. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm một điều gì đó tương tự”.

Doanh nhân Govor tiết lộ trong năm nay, 7 tỷ ruble sẽ được đầu tư vào chuỗi cửa hàng với trên 50.000 nhân viên.

Ông Govor cũng cho hay công ty đang tìm nguồn cung về thức uống thay thế cho Coca Cola vì thương hiệu này cũng thông báo ngưng hoạt động tại Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Nga quốc hữu hóa tài sản của hãng xe ô tô Pháp
Nga quốc hữu hóa tài sản của hãng xe ô tô Pháp

Bộ Công Thương Nga thông báo nước này đã quốc hữu hóa tài sản của nhà sản xuất ô tô Pháp Renault tại Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN