Nga quốc hữu hóa tài sản của hãng xe ô tô Pháp

Bộ Công Thương Nga thông báo nước này đã quốc hữu hóa tài sản của nhà sản xuất ô tô Pháp Renault tại Nga.
Chú thích ảnh
Xe hơi của hãng Renault được bán tại Nga. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, cổ phần của Renault Nga đã được chuyển cho chính quyền thành phố Moskva. Trong khi đó, NAMI - một trung tâm nghiên cứu do nhà nước Nga hậu thuẫn - cũng đã trở thành chủ sở hữu cổ phần của Renault trong tập đoàn sản xuất ô tô Avtovaz.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Telegram ngày 16/5 của Bộ Công Thương Nga, chính quyền Moskva sẽ sở hữu 100% cổ phần của Renault Nga, trong khi 67,69% cổ phần của Renault tại Avtovaz sẽ được bán cho NAMI.

Avtovaz sẽ tiếp tục phụ trách lắp ráp toàn bộ dòng sản phẩm Lada tại các nhà máy trong khi Renault sẽ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng ở thị trường Nga. Bộ Công Thương Nga cho hay Renault vẫn có 6 năm để mua lại cổ phần tại Avtovaz.

"Bằng cách quốc hữu hóa cổ phần của tập đoàn Renault sẽ có thể duy trì quyền kiểm soát Avtovaz và đảm bảo khả năng hoạt động của công ty trong bối cảnh các lệnh trừng phạt được thực thi", Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga Denis Manturov cho biết. Động thái này cũng sẽ cho phép công ty duy trì năng suất làm việc, chu kỳ sản xuất và tiết kiệm nhân công.

Bảo Hà/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.