Video lực lượng Mỹ lần thứ hai tấn công xuồng chở ma túy

Theo thông báo của Tổng thống Donald Trump trên mạng Truth Social ngày 15/9 (giờ Mỹ), quân đội Mỹ đã tiêu diệt ba người trong một cuộc không kích thứ hai nhằm vào một con xuồng ở vùng biển quốc tế gần Nam Mỹ mà ông cáo buộc là đang vận chuyển ma túy trái phép.

Theo kênh CNN, ông Trump viết rằng vụ tấn công được thực hiện theo lệnh của ông, nhằm vào băng đảng buôn bán ma túy trong khu vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Miền Nam (SOUTHCOM). Ông cho biết cuộc tấn công diễn ra khi những đối tượng này đang ở vùng biển quốc tế, vận chuyển ma túy đến Mỹ.

Ông Trump cũng nhấn mạnh các băng đảng ma túy là mối đe dọa với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và các lợi ích thiết yếu của Mỹ. Ông nói thêm: “Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong chiến dịch này”.

Xem video con xuồng bị lực lượng Mỹ không kích (Nguồn: Reuters):

Thông báo trên của Tổng thống Trump được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi quân đội Mỹ thực hiện một cuộc không kích làm 11 người thiệt mạng cũng với mục đích tương tự.

Chính quyền Tổng thống Trump chưa công bố nhiều chi tiết về vụ không kích đầu tiên. Khi được hỏi trong những ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth từ chối đưa ra thông tin cụ thể và nói rằng Mỹ hoàn toàn có thẩm quyền thực hiện hành động đó.

Theo CNN, tuần trước, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã không cung cấp bằng chứng kết luận rằng các mục tiêu trong cuộc không kích đầu tiên là thành viên của băng đảng ma túy và cũng không xác định được rõ ràng điểm đến của con xuồng. Một nguồn tin nói rằng trong báo cáo, các quan chức cho biết con xuồng đã từng quay đầu, do đó đặt ra thêm nghi vấn về việc con xuồng có thực sự gây ra mối đe dọa trực tiếp hay không.

Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, phát biểu tuần trước: “Không có bằng chứng, hoàn toàn không có bằng chứng cho thấy cuộc không kích này được tiến hành trong tình huống tự vệ. Điều đó rất quan trọng, bởi theo cả luật pháp trong nước và quốc tế, quân đội Mỹ không có quyền sử dụng vũ lực gây chết người đối với một tàu dân sự, trừ khi đang hành động trong tình huống tự vệ”.

Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định rằng con xuồng đang hướng đến Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng ám chỉ điều đó, nói rằng nếu ai đó buôn ma túy và đang hướng tới nước Mỹ thì hậu quả sẽ là chết người.

Ông Hegseth nói với báo chí vào ngày 4/9: “Chúng tôi biết chính xác họ là ai, họ đang làm gì, đại diện cho điều gì và vì sao họ đến nơi đó”.

Cả ông Hegseth và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đều cho thấy sẽ còn nhiều hành động tiếp theo. Trong chuyến công du Mexico và Ecuador sau cuộc không kích đầu tiên, ông Rubio tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiến hành chiến dịch chống các băng đảng ma túy đang làm ngập tràn đường phố nước Mỹ và giết hại người dân Mỹ.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.