Video hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ UAV tấn công của Nga trong đêm

Ngày 19/12, không quân Ukraine cho biết rằng Nga đã sử dụng hàng loạt thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo để tấn công vào nhiều khu vực của nước này ngay trong đêm.

Theo đó tại thủ đô Kiev, quân đội Ukraine thông báo quân đội Nga đã phóng 85 UAV để tấn công Ukraine trong đêm 18/12. Tuy nhiên, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 45 UAV, trong khi 40 UAV khác không tiếp cận được mục tiêu. Người dân tại Ukraine có thể nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn khi lực lượng phòng không tiến hành bắn hạ các UAV bằng vũ khí hạng nhẹ. Nhà chức trách Ukraine không báo cáo thiệt hại hay thương vong nào trong cuộc tấn công của Nga ở Kiev.

Video hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ UAV tấn công của Nga trong đêm 18/12. Nguồn: Reuters.

Bên cạnh đó, phía Ukraine cũng cho biết quân đội Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các vùng Sumy và Dnipropetrovsk của Ukraine. Phía không quân Nga cũng đã xác nhận vụ tấn công trên khi cho biết đã phóng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 1 tên lửa dẫn đường Kh-59/69.

Thống đốc Serhiy Lysak của Ukraine cho biết cuộc tấn công trên đã làm hư hại các cơ sở hạ tầng, 2 tòa nhà chung cư, 1 bệnh viện và 1 trường học ở vùng Dnipropetrovsk, nhưng không có thương vong. Trong khi đó, chính quyền khu vực Sumy ở Đông Bắc Ukraine cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã làm hư hại 9 ngôi nhà riêng, nhưng chưa có thông báo về tình hình thương vong liên quan.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Reuters, Alarabiya)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.