AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.

libya.jpg
Binh sĩ gác tại thành phố Zawiya, Libya ngày 5/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, tham dự lễ khai trương ngày 2/10 có quyền Bộ trưởng Ngoại giao Libya El-Taher Salem El-Baour và Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf. Văn phòng liên lạc mới sẽ đóng vai trò đầu mối trao đổi trực tiếp, hỗ trợ phối hợp các chương trình, sáng kiến hòa bình giữa AU và các cơ quan chức năng Libya.

Trước đó, hai bên đã hội đàm về tăng cường hợp tác đa phương và công tác chuẩn bị cho hai sự kiện ngoại giao lớn tại Tripoli: Cuộc họp Nhóm 10 nước châu Phi (C10) về cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) và Hội nghị thượng đỉnh châu Phi – Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 4, dự kiến diễn ra tại thủ đô Libya đầu tháng 12 tới. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục tham vấn và phối hợp nhằm củng cố quan hệ đối tác Libya-AU, đồng thời thúc đẩy lợi ích của châu Phi và tăng cường vai trò, tiếng nói của châu lục trên trường quốc tế.

Văn phòng liên lạc của AU tại Tripoli sẽ tạo khuôn khổ thể chế cho việc trao đổi trực tiếp với Ủy ban AU, hỗ trợ theo dõi các vấn đề chung và phối hợp các chương trình, sáng kiến giữa các cơ quan của Libya và các cơ quan thuộc AU.

Động thái của AU diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang tăng tốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 15 năm tại Libya — quốc gia hiện vẫn bị chia rẽ giữa hai chính quyền đối địch ở miền Tây và miền Đông. Cùng ngày tại Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov đã thảo luận với Đặc phái viên LHQ Hanna Tetteh, tái khẳng định sự ủng hộ đối với một Libya thống nhất, ổn định dưới sự bảo trợ của LHQ.

Nguyễn An/TTXVN

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.