Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

bien-gioi.jpg
Cảnh sát Pakistan gác tại khu vực tôn giáo của người theo đạo Sikh ở thị trấn Kartarpur, gần biên giới Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Đại biện lâm thời Ấn Độ tại Islamabad, phản đối việc Lực lượng Biên phòng Ấn Độ (BSF) nổ súng tại khu vực Bedian khiến 2 thường dân Pakistan thiệt mạng và yêu cầu điều tra lập tức.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng triệu Đại biện lâm thời Pakistan, khẳng định BSF buộc phải hành động sau khi 3 đối tượng vượt biên trái phép vào bang Punjab và phớt lờ cảnh báo. New Delhi cho biết vụ việc liên quan đến tội phạm buôn bán ma túy xuyên biên giới, đồng thời hối thúc Islamabad tôn trọng đường biên giới chung và ngăn chặn các hành vi xâm nhập bất hợp pháp.

Sự cố nổ súng mới nhất tiếp tục đẩy quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại Nam Á rơi vào bế tắc, trong bối cảnh mâu thuẫn song phương chưa hạ nhiệt sau xung đột biên giới năm 2025 và vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khách du lịch tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng. New Delhi cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công, song Islamabad bác bỏ cáo buộc này.

Thúy Hà/TTXVN

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.